+Aa-
    Zalo

    Hải Dương: Khó xử lí cát tặc vì "nó ở dưới sông còn mình trên bờ"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Nhiều năm qua trên địa bàn xã Đại Đức xuất hiện hàng chục tàu hút cát với trang thiết bị công suất lớn, hoạt động rầm rộ ngày đêm khiến dư luận vô cùng bức xúc.

    (ĐSPL) - Liên quan đến vụ việc “cát tặc” ngày đêm hoành hành tại xã Đại Đức (Kim Thành, Hải Dương), “nuốt chửng” hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp tại cánh đồng Cây Chanh, UBND huyện Kim Thành cho biết đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý. 
    Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa thấy đâu. Hiện tại, nhiều người dân địa phương đang vô cùng bức xúc vì phải đứng nhìn "tấc vàng" của mình hàng ngày bị cuốn trôi theo dòng nước.
    Video:
    Hàng chục nghìn m2 ruộng biến thành vùng trũng
    Như Đời sống và Pháp luật đã phản ánh, nhiều năm qua trên địa bàn xã Đại Đức (Kim Thành, Hải Dương) xuất hiện hàng chục tàu hút cát với trang thiết bị công suất lớn, hoạt động rầm rộ ngày đêm khiến dư luận vô cùng bức xúc.
    Người dân cho biết, đã nhiều lần họ thông báo tới UBND xã Đại Đức và huyện Kim Thành về vụ việc trên. Tuy nhiên, chính quyền nơi đây không hiểu vì lý do gì đã cố tình làm ngơ cho “cát tặc” hoành hành suốt gần chục năm, khiến cả một đoạn đê quai dài hơn 300m và hàng chục nghìn m2 ruộng biến thành vùng trũng sâu 15 – 20m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiện trạng đất đai và canh tác, nuôi trồng của bà con.
    Mặc cho dân chúng kêu than, mặc cho cát tặc hoành hành, chính quyền xã Đại Đức tỏ rõ sự thiếu trách nhiệm khi thừa nhận, họ không xử lý được vấn nạn cát tặc này chỉ vì “nó ở dưới sông, mình ở trên bờ”!?
    Vụ “cát tặc” tại Hải Dương: Xã “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên
    Hình ảnh "cát tặc" thực hiện hành vi khai thác cát trái phép
    Ngày 11/9/2014 vừa qua, ông Lê Ngọc Sang – Phó chủ tịch UBND huyện Kim Thành đã trực tiếp xuống kiểm tra, rà soát địa bàn xã Đại Đức. Ông Sang đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý của địa phương “bỏ lọt” bến bãi hoạt động không có giấy phép, bơm hút cát không rõ nguồn gốc, tiếp tay cho “cát tặc”…
    Tại buổi làm việc, trước những thông tin PV ghi nhận về tình trạng bơm hút cát trái phép và tiêu thụ cát lậu, đại diện chủ bến bãi là ông Nguyễn Ngọc Khuê và ông Nguyễn Văn Kiền – Chủ tịch UBND xã Đại Đức đều một mực khẳng định không có chuyện này. Mục đích bơm hút cát lên chỉ để san lấp mặt bằng chứ không phải để bán (!?)
    Xét thấy việc khai thác và tiêu thụ cát trái phép là vô cùng nghiêm trọng, ông Sang đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đại Đức nghiêm túc kiểm điểm, đồng thời yêu cầu đình chỉ hoạt động của bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng này.
    Thế lực nào “chống lưng”?
    Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, ông Nguyễn Văn Kiền – Chủ tịch UBND xã Đại Đức đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 50/BB – VPHC đối với bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Khuê (tại thôn Lộng Khê, xã Đại Đức).
    Ngày 15/9/2014, ông Nguyễn Văn Kiền tiếp tục ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Số: 85 /QĐ-XPVPHC, hình thức xử phạt hành chính số tiền 1.000.000 đồng và đình chỉ kinh doanh vật liệu xây dựng 06 tháng kể từ ngày 15/9/2014.
    Tuy nhiên, liên tục những ngày sau khi UBND xã Đại Đức ra Quyết định đình chỉ hoạt động đối với bến bãi này, PV ghi nhận được hàng loạt thông tin, hình ảnh cho thấy bến bãi vẫn ngang nhiên tiếp tục hoạt động bất chấp dư luận, “bỏ qua” Quyết định số: 85 /QĐ-XPVPHC cũng như ý kiến chỉ đạo của ông Lê Ngọc Sang – Phó chủ tịch UBND huyện Kim Thành.
    Vụ “cát tặc” tại Hải Dương: Xã “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên
    Máy xúc, xe tải vẫn ngang nhiên hoạt động sau khi đã bị đình chỉ
    Vụ “cát tặc” tại Hải Dương: Xã “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên
    Xe chở cát vẫn thường xuyên qua lại trên đê
    Sự việc này xảy ra ngay trên địa bàn xã và cũng là điểm nóng về nạn khai thác, tiêu thụ cát lậu từ nhiều năm qua. Hơn nữa, sự chỉ đạo trực tiếp từ huyện Kim Thành vẫn chưa “hết nóng”, vậy nhưng chính quyền UBND xã Đại Đức có biết, hay cố tình làm ngơ, bao che cho sai phạm? Liệu có thế lực nào đang “chống lưng” cho hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép tại đây, tiếp tay cho cát tặc “băm nát” cánh đồng Cây Chanh?
    Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng huyện Kim Thành cần vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của chính quyền xã Đại Đức, xử lý dứt điểm vụ việc trên và sớm có kết quả trả lời dư luận.
    Báo Đời sống & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.!
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-kho-xu-li-cat-tac-vi-no-o-duoi-song-con-minh-tren-bo-a52353.html
    Thanh Hóa: Lập chòi canh xua đuổi

    Thanh Hóa: Lập chòi canh xua đuổi "cát tặc"

    (ĐSPL) - Bức xúc trước tình trạng khai thác cát bừa bãi, trái phép dẫn đến sạt lở đất, chính quyền địa phương và người dân xã Thiệu Nguyên (Thanh Hóa) đã phải lập 2 chòi canh gác xua đuổi “cát tặc”.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thanh Hóa: Lập chòi canh xua đuổi

    Thanh Hóa: Lập chòi canh xua đuổi "cát tặc"

    (ĐSPL) - Bức xúc trước tình trạng khai thác cát bừa bãi, trái phép dẫn đến sạt lở đất, chính quyền địa phương và người dân xã Thiệu Nguyên (Thanh Hóa) đã phải lập 2 chòi canh gác xua đuổi “cát tặc”.