+Aa-
    Zalo

    Hai nhà máy thủy điện Bản Vẽ và Thác Bà đã phát điện trở lại

    (ĐS&PL) - Hai nhà máy thủy điện thường xuyên “khát nước” gồm nhà máy thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) và nhà máy thủy điện Thác Bà (Yên Bái) đã phát điện trở lại với hơn 70% công suất.

    Trả lời trên VTC News vào sáng 23/7, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, hiện tại, mực nước hồ chứa của nhà máy thủy điện Bản Vẽ vượt mực nước chết hơn 2,5m và đảm bảo công suất phát điện theo quy trình vận hành.

    “Từ trung tuần tháng 7, khu vực miền Trung bước vào mùa mưa lũ, nhưng đến nay chưa có trận lũ nào đáng kể. Hiện nhà máy vẫn đảm bảo công suất phát điện theo quy trình vận hành của Cục Điều tiết điện lực và EVN. Bình quân mỗi ngày nhà máy phát khoảng 1 triệu kWh”, ông Hùng nói.

    Trước đó, theo báo Nghệ An, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho nhiều hồ thủy điện ở Nghệ An ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng phát điện chỉ đạt từ 30 - 50%.

    sau thoi gian dai can nuoc 2 nha may thuy dien ban ve nghe an thac ba yen bai da phat dien tro lai voi hon 70 cong suat2
     Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An). Ảnh: Nghệ An 24h

    Trong đó có thuỷ điện Bản Vẽ (Tương Dương) - công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung với dung tích hồ chứa trên 1,8 tỷ m3, dung tích hữu ích từ cao trình 155m - 200m là 1,3 tỷ m3 nước. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Bản Vẽ rất thấp. Lượng nước đo được đang đổ về hồ tại thời điểm đầu tháng 6 trung bình là 35m3/giây.

    Cũng trong sáng 23/7, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc nhà máy thuỷ điện Thác Bà thông tin, lưu lượng nước đổ về hồ hồ chứa khoảng 200 m3/s, giúp mực nước vượt mực nước chết từ 3-4m.

    “Lưu lượng nước về tương đối, vượt qua mực nước chết nên nhà máy thuỷ điện Thác Bà trở lại hoạt động bình thường. Hiện chúng tôi đã khai thác cả 3 tổ máy, công suất khoảng 30MW/h, tương đương với 70 - 75% công suất của nhà máy”, VTC News dẫn lời ông Cường nói.

    sau thoi gian dai can nuoc 2 nha may thuy dien ban ve nghe an thac ba yen bai da phat dien tro lai voi hon 70 cong suat
    Nhà máy thủy điện Thác Bà ( Yên Bái). Ảnh: Lao Động

    Cũng tương tự như nhà máy thủy điện Bản Vẽ ở Nghệ An, trước đó vào hồi đầu tháng 6, hồ thủy điện Thác Bà đã dưới mực nước chết, Công ty CP Thủy điện Thác Bà phải chủ động dừng 2 tổ máy, tổ máy số 3 phát điện ở mức tối thiểu (15MW) nhằm cung cấp nước cho hạ du và cung cấp điện cho đời sống của người dân cũng như đưa dần mực nước hồ lên trên mực nước chết, đảm bảo đúng quy trình điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

    Tuy nhiên, đến thời điểm đó hầu như các tổ máy không hoạt động, thông tin từ báo Lao Động.

    Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, tuy có giảm nhẹ so với hôm qua; Khu vực Bắc Trung Bộ thấp, giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng nhẹ so với hôm qua.

    Theo đó, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên mực nước cao (Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng).

    Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, cũng phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

    Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng tại các hồ khu vực Bắc Bộ dao động nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-nha-may-thuy-dien-ban-ve-va-thac-ba-da-phat-dien-tro-lai-a583971.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan