+Aa-
    Zalo

    Hai phạm nhân trốn trại Tống Lê Chân sa lưới khi đang lẩn trốn gần biên giới Campuchia

    (ĐS&PL) - Sau hơn 1 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Tống Lê Chân ( huyện Hớn Quản, Bình Phước), hai phạm nhân Vũ Văn Mạnh (SN 2000) và Nguyễn Minh Cảnh (SN 1999) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cách biên giới Campuchia khoảng 1km.

    Sáng 14/12, Dân trí đưa tin, Đại tá Trần Đình Hải, giám thị trại giam Tống Lê Chân đóng tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết, hai phạm nhân trốn trại đã bị bắt giữ sau hơn một ngày bỏ trốn.

    Hai phạm nhân trốn trại bị bắt giữ gồm Vũ Văn Mạnh (SN 2000, ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước) và Nguyễn Minh Cảnh (SN 1999, quê Sóc Trăng, trú tại huyện Lộc Ninh).

    hai pham nhan tron trai tong le chan sa luoi khi dang lan tron gan bien gioi campuchia
    Vũ Văn Mạnh (ảnh trái) và Nguyễn Minh Cảnh bị bắt khi đang lẩn trốn ở gần biên giới Campuchia. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Thông tin từ Đại tá Hải cho biết, ngay khi có thông tin Mạnh và Cảnh trốn trại, cán bộ chiến sĩ trại giam Tống Lê Chân phối hợp Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an), Công an huyện Lộc Ninh và các đồn biên phòng ráo riết truy bắt.

    Sau quá trình truy vết, khoanh vùng những khu vực các phạm nhân có thể lẩn trốn, vào lúc 22h45 ngày 13/12, cả hai bị bắt giữ tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cách biên giới Campuchia khoảng 1km.

    Đại tá Hải thông tin thêm, đơn vị đang làm các thủ tục ban đầu để xử lý hai phạm nhân trốn trại và khởi tố vụ án.

    Như đã đưa tin trước đó, khoảng 9h ngày 12/12, khi đang làm việc tại đội 4, khu lao động dạy nghề trại giam Tống Lê Chân thì Mạnh và Cảnh rủ nhau bỏ trốn.

    Theo báo Tuổi trẻ, Mạnh đang thụ án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Cảnh đang thụ án 2 năm 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm.

    Khi ra ngoài, cả hai đã trộm xe máy màu đỏ của một công nhân đang làm đường gần trại giam rồi chở nhau bỏ trốn.

    Sau khi vụ việc xảy ra, trại giam Tống Lê Chân đã ban hành quyết định truy nã đối với Vũ Văn Mạnh và Nguyễn Minh Cảnh, đồng thời phối hợp các lực lượng xác minh hướng bỏ trốn và tổ chức vây bắt.

    Bảo An (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-pham-nhan-tron-trai-tong-le-chan-sa-luoi-khi-dang-lan-tron-gan-bien-gioi-campuchia-a603408.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Lần dấu 2 đối tượng tội phạm truy nã từ những vết chân trong rừng thông

    Lần dấu 2 đối tượng tội phạm truy nã từ những vết chân trong rừng thông

    Từ những phát hiện dấu vết trong rừng sâu như: cây cỏ dại nhỏ dưới mặt đất gãy rạp như vừa bị người giẫm đạp lên. Phía trên, những cành cây cao ngáng đường cũng bị bẻ gãy... bằng kịnh nghiệm công tác, tổ trinh sát đã phán đoán hướng chạy trốn của các đối tượng. Từ đó lên kế hoạch chốt chặn và vây bắt 2 đối tượng.