+Aa-
    Zalo

    Hải Phòng: Xử phạt 2 người thông tin sai sự thật về cưỡng chế đất

    (ĐS&PL) - Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến các vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, buộc khắc phục hậu quả tại xã An Lư và xã Quảng Thanh.

    Ngày 22/6, Công an Huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp Đ.T.H. (nơi ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) và L.V.N. (ĐKTT: xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên) về hành vi “cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” liên quan đến các vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, buộc khắc phục hậu quả tại xã An Lư và xã Quảng Thanh. Mức xử phạt đối với các trường hợp này là 7.500.000 đồng.

    hai phong xu phat 2 nguoi thong tin sai su that ve cuong che dat
    Công an huyện Thuỷ Nguyên làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an huyện Thuỷ Nguyên

    Công an huyện Thuỷ Nguyên khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-xu-phat-2-nguoi-thong-tin-sai-su-that-ve-cuong-che-dat-a579830.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan