+Aa-
    Zalo

    Hé lộ số lượng binh sĩ Ukraine do Pháp huấn luyện trong năm 2023

    (ĐS&PL) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp mới đây thông báo nước này đã hoàn thành mục tiêu huấn luyện 6.000 binh sĩ Ukraine trong năm 2023.

    Theo thông tin quân sự mới nhất từ trang tin Sputnik, ngày 13/8, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nước này đã hoàn thành mục tiêu huấn luyện quân sự cho 6.000 binh sĩ Ukraine trong năm 2023 với sự hỗ trợ từ Ba Lan.

    "Cuộc phản công của Ukraine đòi hỏi một thế hệ binh lính mới, những người cần được đào tạo. Tính đến tháng 8, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đặt ra trong năm – cùng với Ba Lan đào tạo 6.000 binh sĩ Ukraine”, ông Lecornu nói đồng thời nhấn mạnh của Pháp trong việc hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

    he lo so luong binh si ukraine do phap huan luyen trong nam 2023
    Pháp hoàn thành mục tiêu huấn luyện 6.000 binh sĩ Ukraine trong năm 2023. Ảnh: AP 

    Trước đó, hồi tháng 7, ông Lecornu cho biết rằng 5.200 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa đào tạo của Pháp, trong đó có 1.600 trường hợp được huấn luyện ở Ba Lan. Vào thời điểm đó, ông ước tính rằng khoảng 7.000 binh sĩ Ukraine sẽ được đào tạo vào cuối năm nay.

    Pháp đã và đang huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành pháo Caesar, bệ phóng tên lửa đa nòng LRU, vũ khí phòng không SAMP/T, xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC và các loại vũ khí khác mà Pháp và đồng minh bán hoặc tặng cho Ukraine. Bộ trưởng Lecornu tiết lộ rằng quá trình huấn luyện đã được lên kế hoạch tỉ mỉ với mục tiêu sẽ tập hợp một tiểu đoàn bao gồm tối đa 600 binh sĩ sau 5 tuần đào tạo.

    Cũng trong tháng 7, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từng cho biết liên minh các quốc gia phương Tây đã giúp Ukraine huấn luyện hơn 63.000 binh sĩ cho cuộc phản công.

    "Nói chung, liên minh đã huấn luyện 17 lữ đoàn chiến đấu cho cuộc phản công của Ukraine và hơn 63.000 binh sĩ. Riêng Mỹ đã huấn luyện 15.000 quân nhân và việc kế hoạch vẫn đang tiếp diễn", ông Mark Milley nói với các phóng viên sau cuộc họp lần thứ 14 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

    Theo ông Milley, khóa huấn luyện đã phát triển các kỹ năng cụ thể giúp Ukraine tạo ra các đơn vị quân đội sẵn sàng chiến đấu và do các chỉ huy tài năng lãnh đạo. Ông nhận định điều này sẽ có tác động hữu hình đến diễn biến trên chiến trường.

    Nhận định về cuộc phản công của Ukraine, vị tướng trên cho rằng các hoạt động phản công sẽ diễn ra chậm và khó khăn. Kiev có thể sẽ phải trả giá đắt khi đối mặt với các bãi mìn và chướng ngại vật dày đặc mà Moscow đã dành nhiều tháng để chuẩn bị.

    Nga tuyên bố đáp trả vụ tấn công vào cầu Crimea của Ukraine

    Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, đến nay nước này vẫn chưa đạt được bất kỳ bước tiến quan trọng nào trên tiền tuyến và dường như đang chịu thiệt hại nặng nề về cả nhân lực cũng như vật lực.

    Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 455 máy bay chiến đấu Ukraine, 242 trực thăng, 5.047 máy bay không người lái, 426 hệ thống tên lửa đất đối không, 10.731 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 bệ phóng tên lửa, 5.487 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 11.717 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

    Trong khi đó, tờ New York Times dẫn các nguồn tin từ quan chức và giới quan sát phương Tây ước tính, hơn 150.000 binh sĩ Ukraine có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

    Phương Uyên(Sputnik và Pravda)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-so-luong-binh-si-ukraine-do-phap-huan-luyen-trong-nam-2023-a586563.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
     iPhone và iPad bị cấm trong chính phủ Nga

    iPhone và iPad bị cấm trong chính phủ Nga

    Chính phủ Nga yêu cầu nhân viên hạn chế sử dụng sản phẩm của hãng Apple khi làm việc, do lo ngại an ninh Mỹ có thể đã "xâm nhập" vào các thiết bị iPhone có liên quan đến các cơ quan ngoại giao.