+Aa-
    Zalo

    Hiện trường vụ cháy phòng trọ khiến 3 người thiệt mạng ở Gia Lai

    (ĐS&PL) - Quá trình dập tắt đám cháy, tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chữa cháy đã phát hiện 3 người trong nhà vệ sinh đã tử vong. Hiện trường chứa nhiều quần áo được chuẩn bị để bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

    Sáng 9/1, báo Gia Lai đưa tin, ông Trần Xuân Kiếm - Chủ tịch UBND phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xác nhận, đêm 9/1 trên địa bàn xảy ra vụ cháy phòng trọ ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân (thị xã An Khê) làm 3 người tử vong.

    Nguồn tin địa phương cho biết, bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là vào khoảng 1h51 ngày 9/1.

    hien truong vu chay phong tro khien 3 nguoi thiet mang o gia lai2
    Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Gia Lai

    Ngay khi tiếp nhận tin báo cháy từ anh Nguyễn Hoàng Phi (SN 1996), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

    Lực lượng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 2h15 cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

    hien truong vu chay phong tro khien 3 nguoi thiet mang o gia lai
    hien truong vu chay phong tro khien 3 nguoi thiet mang o gia lai3
    Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Gia Lai, VNE

    Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 nạn nhân trong nhà vệ sinh đã tử vong. Đến 2h25, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và đưa 3 thi thể ra ngoài bàn giao cho chính quyền địa phương.

    Danh tính các nạn nhân được xác định là: bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1979); em Trịnh Thị Khánh Huyền (SN 2009) cùng đăng ký thường trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê và nạn nhân nam còn lại chưa rõ danh tính.

    hien truong vu chay phong tro khien 3 nguoi thiet mang o gia lai4
    Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Báo Gia Lai.

    Qua tìm hiểu, xác định phòng trọ bị hỏa hoạn nằm trong dãy phòng trọ gồm 10 phòng do ông Nguyễn Minh Hoàng làm chủ; phòng trọ bị cháy có diện tích khoảng 20m2, có cửa tiếp giáp mặt đường Hoàng Hoa Thám (phòng đầu), tiếp giáp phía sau còn có 9 phòng trọ.

    Tại hiện trường phòng trọ chứa nhiều quần áo để bán trong dịp Tết, có 1 xe đạp điện, 1 xe gắn máy, ngoài ra còn nhiều đồ đạc, vật dụng khác, tờ VnExpress đưa tin về vụ hỏa hoạn.

    Thông tin trên báo Giao thông, lãnh đạo thị xã An Khê cho biết, cơ quan đang điều tra vụ án. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do xăng. Người tình nghi trong vụ án cũng đã tử vong do treo cổ cách vị trí đám cháy không xa.

    Hiện vụ hỏa hoạn vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-truong-vu-chay-phong-tro-khien-3-nguoi-thiet-mang-o-gia-lai-a606520.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan