+Aa-
    Zalo

    “Hiệp sĩ” tóm gọn “nữ quái” chuyên cướp vé số của người nghèo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tối 9/12 các “hiệp sỹ” Bình Dương đã tiến hành theo dõi và bắt gọn “nữ quái” chuyên trộm cắp, cướp giật vé số của người già, tàn tật bán vé số dạo.

    (ĐSPL) - Tối 9/12 các “hiệp sỹ” Bình Dương đã tiến hành theo dõi và bắt gọn “nữ quái” chuyên trộm cắp, cướp giật vé số của người già, tàn tật bán vé số dạo.

    “Hiệp sĩ” tóm gọn “nữ quái” chuyên trộm cướp vé số của người nghè

    Đối tượng Trúc. (Ảnh Dân Việt)

    Vào khoảng 21h cùng ngày, các “hiệp sĩ“ Bình Dương là anh Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt và Nguyễn Duy Công (thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) đang đi tuần trên địa bàn các tuyến đường của Tp. Thủ Dầu Một thì phát hiện một đối tượng khả nghi nên tiến hành theo dõi.

    Khi tới đại lộ Bình Dương (thuộc KP2, phường Phú Hòa) thì đối tượng này giả vờ mua vé số của một người phụ nữ bán vé số dạo rồi giật chỗ vé số đó và nhanh chân lên xe máy bỏ chạy. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” đã truy đuổi theo và tóm gọn “nữ quái” này.

    Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an phường Phú Hòa làm việc.

    Video tham khảo:

    Lợi dụng dân kém hiểu biết, nữ quái trục lợi

    Tại đây, danh tính đối tượng được xác định là Phạm Thị Thanh Trúc (SN 1991, ngụ khu phố 14, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một). Qua khám xét phát hiện trong người đối tượng Trúc còn có thêm 15 tờ vé số khác.

    Trúc cũng khai nhận đã đã trộm cắp, cướp giật trót lọt được hàng trăm tờ vé số của những người già, tàn tật bán dạo trên địa bàn.

    Trước đó, vào năm 2009, Trúc cùng 5 đồng bọn cũng đã bị bắt khi đi trộm cướp vé số của những người bán dạo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hiep-si-tom-gon-nu-quai-chuyen-cuop-ve-so-cua-nguoi-ngheo-a73423.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan