+Aa-
    Zalo

    Cán bộ biên phòng cứu sống 1 phụ nữ ăn lá ngón tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các y, bác sĩ đồn Biên phòng Tri Lễ vừa cứu chữa cho một nữ bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn lá ngón tự tử.

    Các y, bác sĩ đồn Biên phòng Tri Lễ vừa cứu chữa cho một nữ bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn lá ngón tự tử.

    Ngày 11/2, đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lực lượng quân y của đơn vị vừa cứu sống một người phụ nữ ăn lá ngón tự tử.

    Bệnh nhân là chị Lỳ Y.B. (SN 1997, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

    Các y, bác sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm Y tế xã Tri Lễ tích cực cấp cứu nạn nhân. Ảnh: Công an Nhân dân

    Theo tin tức ban đầu, chiều ngày 10/2, do mâu thuẫn gia đình, chị B. đã ăn lá ngón tự tử. Phát hiện sự việc, chị B. được người thân đưa đến trạm Y tế xã Tri Lễ trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

    Ngay lập tức, các y, bác sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm Y tế xã đã khẩn trương cứu chữa cho nạn nhân. Sau 3 giờ, bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, có thể nói chuyện. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

    Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm 2020, quân y đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp cứu sống nạn nhân ăn lá ngón tự tử.

    Trước đó, vào trưa ngày 21/1, chị T.Y.X. (SN 1983, trú tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) ăn lá ngón tự tử và được người thân đưa tới Trạm Y tế xã Tri Lễ trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu. Tại đây, các y, bác sĩ Đồn biên phòng Tri Lễ cũng đã cứu sống nữ bệnh nhân này.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-bo-bien-phong-cuu-song-1-phu-nu-an-la-ngon-tu-tu-a311204.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan