+Aa-
    Zalo

    Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi - 2015: Thành công tốt đẹp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 để lại những dư âm, những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem và trở thành sự kiện trọng thể lớn nhất của giới báo chí nước nhà

    Đó là ý kiến đánh giá của Tiến sĩ Phan Đăng Tuất- Chủ tịch Hội đồng Quản Trị- Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO). Ông Tuất cho rằng: Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 đã để lại những dư âm, những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem và trở thành sự kiện trọng thể lớn nhất của giới báo chí nước nhà từ trước đến nay. 
    Quả thật, với số lượng  tập hợp - trưng bày báo chí lớn nhất từ trước đến nay, với 65 đơn vị tham gia và hơn 100 gian hàng có thể khẳng định, Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi- 2015 đã thành công tốt đẹp, theo đúng Chương trình và kế hoạch do Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức đề ra.
    Trong 4 ngày từ 7 đến 10/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các nhà báo lão thành, công chúng báo chí, đông đảo công chúng thủ đô đến thăm, thưởng thức các sản phẩm báo Xuân độc đáo được trưng bày tại hội trợ triển lãm.
    Tại lễ khai mạc ngày 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và đánh trống khai Hội tại Lễ Khai mạc được tổ chức trọng thể, phát thanh, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
     Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm Hội báo Xuân.
    Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và nhận xét công tác tổ chức tại Hội báo Xuân năm nay đã được BTC thực hiện tốt. "Hội báo Xuân năm nay trang trí rất đẹp. Tôi nghĩ Ban giám khảo sẽ rất khó khăn để chấm giải các gian hàng tham gia Hội báo năm nay. Mỗi cơ quan báo chí địa phương đều có những hình ảnh đặc thù, hướng tới năm 2015 khởi đầu mùa Xuân gắn với 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề của Hội báo Xuân năm nay là mừng Đảng, mừng Xuân nhưng còn là mừng những vận hội mới. Ý nghĩa đó rất quan trọng".
    Tới thăm, Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đánh giá cao hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 là một hoạt động văn hóa - báo chí lớn không những quảng bá một cách tích cực, hiệu quả những thành quả lao động sáng tạo của cơ quan báo chí mà còn  khích lệ giới báo chí thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của nền báo chí cách mạng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân…
    Thăm các gian trưng bày, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết, ông vui mừng khi thấy rõ hơn lực lượng hùng hậu của báo chí cách mạng nước nhà, thể hiện bước phát triển mới của báo chí, sự gắn bó mật thiết của báo chí với Đảng với nhân dân, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cảm nhận được tình cảm yêu mến, tin cậy của nhân dân, của công chúng đối với báo chí. “ Báo chí đã phản ánh hình ảnh sống động của đất nước đang đổi mới, thay da, đổi thịt từng ngày, hình ảnh con người Việt nam yêu nước, yêu chuộng hòa bình, sáng tạo trong lao động và công tác để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.
    Đồng chí Đinh Thế Huynh nhận xét: nhiều đơn vị có gian trưng bày đẹp, bìa và nội dung ấn phẩm báo Xuân đẹp,đồng chí kỳ vọng, mỗi người làm báo sẽ giữ vững “bút sắc, lòng trong” phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng.
    Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Hội Báo xuân nhấn mạnh: “ Hội báo Xuân năm nay có quy mô lớn nhất, thu hút cao nhất số cấp hội và cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tham gia, trưng bày. Điều này càng khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước, cũng như sự quan tâm sâu sắc của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đối với báo chí”.
    Thắng lợi của Hội báo xuân toàn quốc Ất Mùi trước hết là bởi sự hưởng ứng, sự vào cuộc mạnh mẽ của 5 đơn vị, gồm Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội... Đó còn là sự tham gia của đại diện hầu hết các cơ quan báo chí các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. 22/63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 12/19 Liên Chi hội và một số cơ quan báo chí ngành, đoàn thể đã có gian trưng bày, dù có thể khiêm tốn về quy mô, nhưng đầy sắc thái địa phương, ngành nghề, phong phú về nội dung. Có nhiều gian trưng bày, lớn về quy mô, đa dạng về sản phẩm thông tin, trưng bày đẹp về hình thức, phong phú về nội dung... Các gian hàng, các ấn phẩm báo Xuân 2015 nổi bật về sắc màu Xuân, đa dạng về cỡ khổ báo, nội dung phong phú, được biên tập, trình bày công phu, nêu bật hình ảnh Bác Hồ, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thành quả lao động của mọi tầng lớp nhân dân... Có thể nói, các sản phẩm báo chí trưng bày là bức tranh phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; khí thế, bản lĩnh của con người Việt Nam, thành quả lao động, sản xuất hướng tới tương lai tươi đẹp của đất nước... mà  chỉ có ở Hội báo Xuân công chúng mới được dịp thưởng lãm một cách tổng quan và toàn diện như vậy.
    Các hoạt động bên lề, đồng hành cùng Hội báo Xuân đã góp phần mang lại khí thế ngày hội dành cho không chỉ người làm báo mà của cả cho công chúng. Các buổi văn nghệ do đoàn nghệ thuật các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Phú Thọ,Hòa Bình, đoàn nghệ thuật Đoàn Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam..với những tiết mục mang đậm sắc vùng miền càng làm cho không khí vui nhộn, thu hút nhiều người đến xem. Không gian khu vực nhà A7, Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ các cuộc hội thảo, tọa đàm về báo chí, doanh nghiệp... Những trang tin, bài báo, phóng sự truyền hình, phát thanh về ngày Hội của giới báo chí cũng góp phần làm rộn ràng thêm khí thế tự hào, yêu nước trong không khí mùa Xuân, trong dịp đất nước kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, trước những thắng lợi to lớn của Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại, công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho nước nhà.
     Phương Anh
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-bao-xuan-toan-quoc-at-mui---2015-thanh-cong-tot-dep-a87581.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan