+Aa-
    Zalo

    Hơn 10 năm tù cho kẻ đánh người tử vong trong quán ăn đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cho rằng nhóm thanh niên cùng ngồi trong quán ăn đêm tỏ thái độ coi thường mình, Tú cùng đồng bọn đã gây sự và đánh tử vong một người.

    Cho rằng nhóm thanh niên cùng ngồi trong quán ăn đêm tỏ thái độ coi thường mình, Tú cùng đồng bọn đã gây sự và đánh tử vong một người.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 23/3, TAND TP. Hà Nội đưa Trần Hồng Tú (23 tuổi, ở quận Đống Đa) và Nguyễn Vũ Hội (25 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) ra xử tội Giết người.

    Bị cáo Hội (trái) và Hồng Tú tại tòa - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Báo VOV dẫn cáo trạng từ TAND tTP. Hà Nộ, khoảng 0h30’ ngày 23/4/2014, anh Lê Mạnh D. (SN 1987, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cùng các bạn đến một quán ở phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ăn đêm. Nhóm của anh D. được chủ quán xếp ngồi ở tầng 2.

    Khoảng 5 phút sau, có tốp thanh niên khoảng 10 người gồm cả nam, nữ đến ngồi tại bàn bên cạnh trong đó có Nguyễn Anh Tú, Trần Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội.

    Do thấy bàn của Tú nói chuyện ồn ào, anh D. và các bạn yêu cầu chuyển bàn ăn xuống tầng 1 để ngồi ăn và xem bóng đá.

    Cho rằng nhóm anh D. có ý coi thường, Tú và nhóm bạn bàn nhau “phải dạy cho nhóm thanh niên kia một bài học”.

    Nhóm của Tú cùng một số đối tượng xuống tầng 1, đến bên bàn anh D. gây sự. Tú cầm vỏ chai bia đập vào đầu một người trong nhóm của anh D. nhưng anh này đỡ được và nhanh chân chạy lên tầng 2.

    Còn về phần anh D., do ngồi ở trong góc quán nên không chạy được đã bị Nguyễn Anh Tú cầm vỏ chai rượu cùng với Nguyễn Vũ Hội cầm điếu cày, Trần Hồng Tú cầm vỏ chai rượu thủy tinh đập liên tiếp vào đầu và mặt. Anh D. nhập viện cấp cứu và đến ngày 31/3/2014 thì tử vong.

    Thông tin thêm về vụ án này, báo Người Đưa Tin cho hay, sau khi gây án, Nguyễn Vũ Hội và Trần Hồng Tú đã bỏ trốn. Ngày 28/12/2015, hai đối tượng trên đã ra đầu thú.

    Trước đó, Nguyễn Anh Tú cũng đã phải trả giá cho hành vi giết người hết sức côn đồ của mình bằng bản án 20 năm tù.

    Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, cả hai bị cáo Trần Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình đã gây ra cái chết cho anh D.

    Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, và lời khai của người làm chứng cùng các tình tiết liên quan, HĐXX có đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo đã phạm tội giết người, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, vô cớ tước đoạt tính mạng người khác nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc để làm gương cho người khác.

    Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo Trần Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội 12 năm 6 tháng tù giam cùng về tội giết người.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-10-nam-tu-cho-ke-danh-nguoi-tu-vong-trong-quan-an-dem-a185151.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan