+Aa-
    Zalo

    Hơn chục tài xế đồng loạt truy đuổi, khống chế nghi phạm cướp taxi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị cướp xe bất ngờ, tài xế Quốc gọi điện báo tổng đài nhờ hỗ trợ truy đuổi. Phía hãng đã kịp thời điều hơn chục tài xế cùng 7 taxi khác truy đuổi và lấy lại được chiếc xe

    Bị cướp xe bất ngờ, tài xế Quốc gọi điện báo tổng đài nhờ hỗ trợ truy đuổi. Phía hãng đã kịp thời điều hơn chục tài xế cùng 7 taxi khác truy đuổi và phối hợp với cơ quan công an khống chế nghi phạm.

    Báo Vnexpress đưa tin, ngày 1/6, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (36 tuổi, quê Châu Thành, Bến Tre) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

    Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hồ Anh Thức - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Bến Tre cho biết, rạng sáng ngày 1/6 đã xảy ra vụ cướp taxi của hãng này. Rất may phía hãng đã kịp thời điều hơn chục tài xế cùng 7 taxi khác truy đuổi và lấy lại được chiếc xe.

    khoảng 0h30 ngày 1/6, Hiệp gọi taxi Mai Linh đến rước tại một quán karaoke trên Quốc lộ 60, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

    Gần chục tài xế lái taxi truy đuổi kẻ cướp trong đêm - Ảnh: T.M/ Vnexpress

    Đi được một đoạn, Hiệp nói không có tiền trả cước nên tài xế yêu cầu Hiệp xuống xe.

    Hiệp tiếp tục gọi xe khác, tuy nhiên do không nói rõ địa điểm đến nên tài xế từ chối.

    Hiệp tiếp tục đi bộ đến gần khu vực Bến xe khách Bến Tre, Hiệp thấy xe bốn chỗ của hãng Mai Linh dừng bên lề đường, lợi dụng lúc tài xế Lư Sanh Quốc đi vệ sinh, Hiệp nhảy lên tự lái xe bỏ chạy.

    Bị cướp xe bất ngờ, tài xế Quốc gọi điện báo tổng đài nhờ đồng nghiệp hỗ trợ truy đuổi. Khoảng 7 chiếc taxi chạy theo xe Hiệp. Chạy đến đình Tân Thành, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, xe do Hiệp lái va vào cột mốc km ven đường bị nổ bánh. Tuy nhiên, Hiệp vẫn tiếp tục cho xe chạy.

    Nguyễn Tuấn Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh: Phương Nam/ Thanh Niên

    Đến xã Tiên Thủy, cách hiện trường vụ cướp khoảng 17km, Hiệp bị các tài xế và lực lượng công an khống chế và bàn giao cho công an TP Bến Tre xử lý.

    Theo ông Thức, chiếc xe trong quá trình bị cướp đã hư hỏng nhiều bộ phận, thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

    Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên cũng dẫn lời ông Thức cho biết thêm, taxi bị cướp là loại xe 4 chỗ BS 51F- 011.58, do tài xế Lư Sanh Quốc điều khiển.

    Trước thời điểm xảy ra vụ cướp, anh Quốc vừa tấp xe vào lề đường để đi vệ sinh thì gặp nạn. Hiện xe bị hư két nước, dàn lạnh, bể 2 bánh, phuộc, cánh cửa…

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-chuc-tai-xe-dong-loat-truy-duoi-khong-che-nghi-pham-cuop-taxi-a192063.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan