+Aa-
    Zalo

    Huy động chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm sát hại hàng xóm ở Sơn La

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhằm truy bắt đối tượng sát hại hàng xóm ở Sơn La, công an đã phải huy động lực lượng trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ.

    Nhằm truy bắt đối tượng sát hại hàng xóm ở Sơn La, công an đã phải huy động lực lượng trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ.

    Lực lượng chức năng tiến hành truy bắt đối tượng giết hàng xóm tại Sơn La. Ảnh: Công Lý 

    Chiều 30/6, ông Quàng Văn Thương, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Pha, huyện thuận Châu, Sơn La cho biết: "Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi phạm gây ra vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện được dấu vết gì".

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 30/6, khi ông L.V.N. (45 tuổi trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha) đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên (36 tuổi) từ bụi cỏ xông ra dùng gậy đánh gục.

    Ngay sau khi gây án, Niên trốn khỏi hiện trường. Ông N. nhanh chóng được đưa đến bệnh viên cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó

    Toeeps nhận thông tin sự việc, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Thuận Châu đã huy động lực lượng trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ truy bắt Niên trong rừng Trọ Phảng.

    Thông tin từ người dân cung cấp, Lò Văn Niên và nạn nhân là hàng xóm thân thiết, hay qua lại với nhau. Khoảng tháng 2, Niên có biểu hiện thần kinh không bình thường nên đã đến viện điều trị.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong ngày 30/6, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi Giết người.

    Danh tính nạn nhân trong vụ án được xác định là Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi, vợ Thanh) và ông Thạch Sul (66 tuổi, cùng xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, cha vợ Thanh).

    Thông tin ban đầu, vào ngày 29/6, Thanh có uống rượu cùng một số người quen tại huyện Tiểu Cần. Sau đó, Thanh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đó với gia đình bên vợ nên nảy sinh bực tức. Tối cùng ngày, Thanh đến nhà nhìn thấy chị Sa Phia, liền dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

    Nghe tiếng động, ông Thạch Sul và vợ là bà Thạch Thị Sa Mai chạy ra thì Thanh bỏ chạy. Ông Thạch Sul liền đuổi theo được khoảng 20m thì Thanh quay lại đâm cha vợ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thanh vứt hung khí rồi bỏ trốn.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập thông tin phục vụ công tác truy bắt nóng đối tượng gây án.

    Đến sáng 30/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự ập vào khống chế, bắt giữ Thanh khi đang lẩn trốn ở nhà một người quen tại xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huy-dong-cho-nghiep-vu-truy-bat-nghi-pham-sat-hai-hang-xom-o-son-la-a329220.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan