+Aa-
    Zalo

    Kẻ dùng con 1 tháng tuổi làm “bình phong” nhận bản án vô thời hạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hiếu khai để ma túy trong nhà vì vợ mới sinh, con quấy khóc, bị mất ngủ nên dùng cho tỉnh táo. Tuy nhiên, với số lượng ma túy lớn, hắn phải nhận bản án chung thân.

    Hiếu khai để ma túy trong nhà vì vợ mới sinh, con quấy khóc, bị mất ngủ nên dùng cho tỉnh táo. Tuy nhiên, với số lượng ma túy lớn, hắn phải nhận bản án chung thân.

    Con nghiện tàng trữ ma túy số lượng lớn

    Phiên tòa xét xử Nguyễn Thọ Hiếu (40 tuổi), trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra trong một ngày lạnh tê tái. Ngày xét xử chỉ có vợ Hiếu đến tham gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hiếu bị đưa ra xét xử vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

    Tại phiên tòa, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiếu thừa nhận mình nghiện ma túy nặng và từng có tiền án. Theo đó, 22 tuổi, Hiếu bị bắt và bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Hiếu nhận bản án 7 năm tù giam về tội danh trên. Ra tù chưa được 2 năm, Hiếu lại bị bắt và tuyên phạt 12 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

    Tưởng rằng 2 lần vào tù ra tội, Hiếu sẽ tu chí làm ăn nhưng không với bản tính "ăn sẵn", Hiếu lại sa chân vào con đường cũ. Hắn kiếm siêu lợi nhuận bằng mua bán hàng trắng. Lần này, Hiếu bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

    Ra tù, Hiếu may mắn được 1 cô gái ít hơn mình nhiều tuổi đem lòng yêu thương. Họ cùng nhau xây dựng gia đình. Tưởng rằng có vợ trẻ, con ngoan, Hiếu sẽ đoạn tuyệt với ma túy. Nhưng không, Hiếu vẫn bập vào thứ hàng cấm đó. Hiếu vào khu vực cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc, Kon Tum) mua của 1 nam thanh niên khẩu súng quân dụng NP34 và 34 viên đạn để phòng thân, sử dụng khi cần thiết.

    Với số lượng ma túy lớn, Nguyễn Thọ Hiếu phải nhận mức án chung thân. 

    Đầu năm 2020, Hiếu quay lại khu vực trên mua 2 gói ma túy Ketamine, 3 gói hồng phiến, 1 gói thuốc lắc, 1 gói ma túy đá với giá 9 triệu đồng. Hiếu mang số ma túy trên về để sử dụng, ăn chơi.

    Chiều 16/5/2020, Hiếu lái xe hơi chở khách thuê. Một người thuê Hiếu chở từ xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn với tiền công 800.000 đồng. Trên đường đi, nam hành khách này nói với Hiếu dừng xe để xuống đi vệ sinh. Sau khi chờ 15 phút không thấy hành khách quay lại xe, Hiếu lái xe quay về TP.Vinh.

    Trên đường trở về, Hiếu kiểm tra chiếc túi của khách để trên xe phát hiện có ma túy. Thay vì trình báo công an, Hiếu mang chiếc túi đựng ma túy cất giấu sau cốp xe hơi. Trưa hôm sau, Hiếu mang chiếc túi đựng ma túy đi bán ở trước sảnh chung cư Phú Mỹ Trung (TP.Vinh) thì bị công an bắt giữ.

    Công an thu giữ tại chỗ 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng quân dụng, có 4 viên đạn trong hộp tiếp đạn và 1 con dao. Khám xét chỗ ở của Hiếu tại chung cư và 2 xe ô tô của Hiếu công an thu giữ thêm 120 gam ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc giấu kín trong nhiều đầu máy điện tử và loa thùng.

    Không thể lấy con nhỏ làm “lá chắn”

    Tại phiên tòa sơ thẩm, Hiếu thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt. Hiếu cho rằng ma túy là Hiếu mua về để sử dụng. "Bị cáo vì lòng tham nên lấy số ma túy khách bỏ quên đưa về dùng dần. Thời điểm vợ bị cáo sinh con, vợ yếu, con quấy khóc. Bà nội, bà ngoại không thể đến chăm được nên bị cáo phải chăm vợ suốt nhiều đêm. Mất ngủ vì con quấy khóc nên bị cáo phải dùng ma túy mới tỉnh táo được", Hiếu biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

    Mặc dù nhận thấy lời khai của bị cáo về mục đích sử dụng số ma túy kia không hợp lý, nhưng trong quá trình điều tra cũng như xét xử công khai tại phiên tòa, cơ quan chức năng chưa có chứng cứ để chứng minh Nguyễn Thọ Hiếu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Trước giờ nghị án, Hiếu xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với vợ con. Bị cáo cũng khuyên những ai đã, đang và có ý định dính vào ma túy nên dừng lại. Bởi tác hại ma túy mang lại vô cùng lớn. Hiếu cẩn thận dặn dò vợ lo công việc ở nhà.

    Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thọ Hiếu tù chung thân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt, bị cáo phải chịu bản án chung thân.

    Hà Hằng
    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ Bảy (4)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-dung-con-1-thang-tuoi-lam-binh-phong-nhan-ban-an-vo-thoi-han-a355419.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan