+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng chiếm đoạt 107 triệu đồng bằng chiêu "hack" facebook

    (ĐS&PL) - Bùi Anh Điệp đã thực hiện chuyển 107 triệu đồng từ tài khoản của chị H., rồi rút số tiền trên, nhanh chóng cắt liên lạc với chị H..

    Công an TP.Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Điệp (SN 1991, trú xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

    khoi to doi tuong chiem doat 107 trieu dong bang chieu hack facebook
    Bùi Anh Điệp (chính giữa) bị bắt giữ. (Ảnh: Cơ quan CA cung cấp)

    Theo cơ quan điều tra, ngày 17/3, chị Đ.T.H (SN 1980, trú TP.Hà Tĩnh) đã đến công an trình báo việc bị một đối tượng lạ 'hack' facebook của cháu trai mình là P.V.Đ rồi nhắn tin xin thông tin tài khoản chứng khoán của chị.

    Do lầm tưởng đó là "cháu trai" nên chị H. đã gửi thông tin đăng nhập tài khoản chứng khoán của mình. Điệp tiếp tục nhắn tin xin chị H. mã OTP tài khoản chứng khoán để chuyển tiền về toàn khoản chứng khoán của mình.

    Điệp đã thực hiện chuyển 107 triệu đồng từ tài khoản của chị H, rồi rút số tiền trên, nhanh chóng cắt liên lạc với chị H.

    Quá trình xác minh, Công an TP.Hà Tĩnh xác định Bùi Anh Điệp chính là đối tượng thực hiện hành vi nói trên.

    Tại cơ quan điều tra, đối tượng còn khai nhận đã lừa nhiều bị hại khác trên phạm vi toàn quốc thông qua 2 tài khoản ngân hàng mang tên giả.

    Được biết, Bùi Anh Điệp là đối tượng không có việc làm, nằm trong diện theo dõi của công an địa phương.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-chiem-doat-107-trieu-dong-bang-chieu-hack-facebook-a532666.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan