+Aa-
    Zalo

    Kịp thời cứu vớt 14 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển miền Trung

    (ĐS&PL) - Do thời tiết trên biển diễn biến xấu, tàu TH 90929 TS do ông Lê Xuân Dũng đã phải tìm đường về tránh trú, trong quá trình di chuyển vào đất liền, bất ngờ tàu bị phá nước. Nước tràn vào tàu, khiến tàu chìm dần, các thuyền viên mất kiểm soát, tinh thần hoảng loạn.

    Theo báo Tiền phong, khuya 13/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho hay đã đưa toàn bộ 14 thuyền viên cùng tàu TH 90929 TS về đến Đà Nẵng an toàn.

    Nguồn tin cho biết, trước đó trung tâm cứu nạn nhận được tin yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp từ ông Lê Xuân Dũng (trú ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thuyền trưởng tàu TH 90929 TS gặp nạn trên vùng biển miền Trung rộng lớn. Theo tin báo của thuyền trưởng, tàu gặp nạn ở vị trí 16º09’ vĩ độ Bắc; 108º20’ kinh độ Đông.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã cử lực lượng cứu hộ tìm kiếm tàu gặp nạn, đồng thời trong quá trình tìm vị trí, Trung tâm đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp an toàn, hạn chế trôi dạt và các phương pháp chống chìm. Đồng thời điều động tàu SAR 412 khẩn trương lên đường ứng cứu.

    kip thoi cuu vot 14 thuyen vien bi chim tau tren vung bien mien trung2
    Tàu gặp nạn trên biển, 14 thuyền viên được cứu an toàn. Ảnh: Dân trí.

    Đến18h10 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu TH 90929 TS. 14 thuyền viên được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn. Tàu SAR 412 lai dắt tàu TH 90929 TS thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

    Khoảng hơn 21h, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa tất cả thuyền viên cùng tàu TH 90929 TS về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

    Các thuyền viên được hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và lương thực thực phẩm. Đội ngũ kỹ thuật của Trung tâm tiếp tục hỗ trợ khắc phục sự cố để thuyền viên có thể quay lại hành nghề trong thời gian sớm nhất.

    Nguồn tin trên báo Dân trí, trước đó vào 16h03 ngày 13/10, do thời tiết xấu trên vùng biển miền Trung, tàu TH 90929 TS có 14 thuyền viên do ông Lê Xuân Dũng làm thuyền trưởng, đang di chuyển về bờ tránh trú thì bị phá nước.

    Sự cố làm nước tràn vào tàu, khiến tàu mất chủ động và chìm dần. 14 thuyền viên hoảng loạn chống chọi thời tiết khắc nghiệt với sóng cao trên 3m, gió giật, mưa to.

    kip thoi cuu vot 14 thuyen vien bi chim tau tren vung bien mien trung1
    Tàu gặp nạn trên biển miền Trung khi trên đường tránh trú. Ảnh: Tiền phong

    Nhận thấy tình hình nguy hiểm, thuyền trưởng liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải), yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết trên biển. Hiện nay (14/10), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 01h sáng sớm nay có vị trí ở khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông.

    Ở vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảao Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

    Dự báo: Trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trong ngày và đêm 14/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

    Ngoài ra, trong ngày và đêm 14/10 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2,0-3,0m.

    Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh nên cần neo đậu an toàn, tàu còn ở ngoài khơi cần nhanh chóng di chuyển về nơi an toàn.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kip-thoi-cuu-vot-14-thuyen-vien-bi-chim-tau-tren-vung-bien-mien-trung-a595172.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan