+Aa-
    Zalo

    Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Đến sát giờ phát đề, thí sinh vẫn hớt hải chạy vào phòng thi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo quy định của kỳ thi THPT Quốc gia 2018, các thí sinh phải vào phòng thi từ lúc 7h. Song, đến gần sát giờ phát đề vẫn có một vài sĩ tử được phu huynh đưa đến trường.

    Theo quy định của kỳ thi THPT quốc gia 2018, các thí sinh phải vào phòng thi từ lúc 7h. Tuy nhiên, gần sát giờ phát đề vẫn có một vài sĩ tử được phu huynh đưa đến trường.

    Sáng nay ngày 25/6, gần 913.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

    Ngay từ rất sớm, các thí sinh đã có mặt ở điểm thi, cùng nhau trò chuyện, ôn lại bài vở trước khi vào phòng thi. VietNamplus

    Theo đó, lịch thi trung học phổ thông quốc gia sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 25-27/6. Từ 14h ngày 24/6, thí sinh sẽ đến phòng làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

    Tuy nhiên, tại điểm trường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) sáng nay có ít nhất 4 thí sinh hớt hải chạy đến khi bảo vệ đã bắt đầu đóng cổng. Ảnh: VTCNews

    Theo quy định, thí sinh phải có mặt tại điểm thi trước 6h45 sáng, buổi chiều có mặt trước 13h30 để vào phòng thi lúc 13h45. Đặc biệt, thí sinh phải chú ý đến giờ thi trong lịch thi quốc gia, vì chỉ cần vào muộn 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thi, thí sinh không được vào thi môn đó.

    Một thí sinh vội vàng chạy vào phòng thi, may mắn là chưa đến giờ phát đề nên nữ sinh này vẫn được chú bảo vệ mở cổng cho vào. Ảnh: Lao Động

    Tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Hà Nội),  khi cổng trường thi đã khép lại, vẫn có nhiều thí sinh mới đến. Ảnh: Lao Động

    Khi đi thi, thí sinh phải mang các giấy tờ tùy thân: Chứng minh thư nhân dân, thẻ dự thi. Các vật dụng được mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hàng năm của Bộ GD-ĐT); Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

    Nữ sinh chạy thật nhanh để kịp giờ thi do đến muộn. Ảnh: Lao Động

    Ảnh: Lao Động

    Một nam sinh vào đến phòng thi khi ngoài hành lang đã không còn bóng người. Ảnh: Infonet

    Dù đã được giám thị nhắc nhở rất nhiều lần về quy định thời gian thi nhưng rất nhiều sĩ tử vẫn đến muộn. Ảnh: Infonet

    Tại trường THCS Colette (phường 6, quận 3, TPHCM), một sĩ tử bị dị tật bẩm sinh ở chân được anh trai đưa đến điểm thi. Ảnh VTCNews

    Theo quy chế, nếu thí sinh không dự thi đủ số môn thi đã đăng ký thì sẽ không được xét tốt nghiệp.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-den-sat-gio-phat-de-thi-sinh-van-hot-hai-chay-vao-phong-thi-a234078.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan