+Aa-
    Zalo

    Lần đầu tiên tổ chức tôn vinh giáo viên mầm non toàn quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng nay (8/5), lần đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non toàn quốc.

    (ĐSPL) - Sáng nay (8/5), lần đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non toàn quốc.

    Liên hoan lần này là cuộc hội ngộ của 240 giáo viên mầm non xuất sắc đại diện cho gần 3.000 giáo viên của 14.000 trường mầm non trên cả nước.

    Lần đầu tiên tổ chức tôn vinh giáo viên mầm non toàn quốc
    Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình tôn vinh giáo viên mầm non toàn quốc.

    Các cô giáo mầm non đã mang đến Liên hoan 240 sáng kiến kinh nghiệm hay trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Đây là những sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ.

    Lần đầu tiên tổ chức tôn vinh giáo viên mầm non toàn quốc
    Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

    Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tham dự và cho biết: “Những giáo viên được vinh danh ngày hôm nay sẽ là hạt nhân của phong trào thi đua “2 tốt” trong các nhà trường, đi đầu trong đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng thời bồi dưỡng, giúp đỡ, dìu dắt đồng nghiệp để đội ngũ giáo viên giỏi ngày càng hùng hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp trồng người”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lan-dau-tien-to-chuc-ton-vinh-giao-vien-mam-non-toan-quoc-a32175.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan