+Aa-
    Zalo

    Lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Thủ đô

    (ĐS&PL) - Cơ quan công an đã lập hồ sơ để theo dõi gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội.

    Ngày 10/3, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành lăn tay, chụp hình, lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên phóng xe máy náo loạn đường phố Hà Nội.

    Theo đó, vào chiều 10/3, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy không biển số, lạch lách, tụ tập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được công an các phường đưa về tập trung tại Công an quận để tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tại Công an quận Hai Bà Trưng, các thanh thiếu niên tuổi còn rất trẻ hồn nhiên cho biết, bản thân mình không có GPLX, đi xe máy không biển số, chạy thành hàng, lạng lách… nhưng do chỉ đi uống nước cùng các bạn, tụ lại ngồi chơi một lát rồi về nên thấy không ảnh hưởng.

    lap ho so gan 100 thanh thieu nien chay xe may nao loan duong pho thu do
    Cảnh sát hình sự lăn tay, lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội.

    Trước đó, vào 21h đêm ngày 9/3, Công an TP Hà Nội phê duyệt, các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) bắt đầu triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới.

    Thay vì cắm chốt cố định, 3 lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động sẽ hoá trang, sử dụng phương tiện cá nhân tuần tra khép kín trên địa bàn 4 quận nội thành Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình để xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên không đội MBH, chở 3-4 người chạy xe máy lạng lách đánh võng, chạy với tốc độ cao...

    Theo kế hoạch, khi phát hiện vụ việc, tổ công tác sử dụng camera dạng bút được trang bị, điện thoại cá nhân để ghi lại thông tin, hình ảnh vi phạm làm bằng chứng xử lý trong quá trình tố tụng sau này.

    Lãnh đạo Công an TP Hà Nội nói, lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, theo dõi, xử lý theo qui định của pháp luật.

    “Việc lập hồ sơ, lăn tay, chụp ảnh để lưu giữ hồ sơ sau này, các trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật”- lãnh đạo Công an TP Hà Nội nói và thông tin: Khi lực lượng hoá trang làm nhiệm vụ trên đường, phát hiện trường hợp vi phạm sẽ dừng xe kiểm tra, yêu cầu người vi phạm về trụ sở công an địa bàn giải quyết.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lap-ho-so-gan-100-thanh-thieu-nien-chay-xe-may-nao-loan-duong-pho-thu-do-a530713.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan