+Aa-
    Zalo

    Lấy khăn che camera, dùng kìm cộng lực cắt khóa để trộm tài sản trị giá 450 triệu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhóm trộm đột nhập vào nhà dân ở TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) lấy đi tiền mặt và nhiều tài sản khác có tổng giá trị gần nửa tỷ đồng.

    Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Khoa (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN 1996) và Tấn Hoàng Vũ (SN 1999) và Phạm Trung Nguyên (SN 1997, cùng ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản", theo Tri thức trực tuyến.

    Trước đó, ngày 4/3, Công an TP.Biên Hòa nhận tin báo căn nhà ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tiền, đồng hồ, vàng cùng nhiều trang sức đắt tiền với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

    Vào cuộc điều tra, Công an TP.Biên Hòa xác định vụ trộm do nhóm Khoa, Thắng, Vũ, Nguyên thực hiện nên bắt giữ.

    trom 450 trieu dong 1
    Các thành viên nhóm trộm bị bắt giữ. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Bước đầu, các nghi phạm khai lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã dùng kìm cộng lực cắt khung thép hàng rào, cắt khóa cửa chính, lấy khăn che camera rồi đột nhập vào nhà.

    Sau khi lấy trộm nhiều tài sản, nhóm này mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện các nghi phạm giao nộp một phần tài sản đã chiếm đoạt cho cơ quan điều tra.

    Trước đó vào ngày 1/3, Công an TP.Phan Thiết, Bình Thuận cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thảo (SN 1990, trú phường Đức Long, TP.Phan Thiết) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

    Trong một thời gian ngắn, trên địa bàn TP.Phan Thiết xảy ra một số vụ trộm cắp. Người dân đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

    Đội CSHS Công an TP.Phan Thiết xác định được Trần Ngọc Thảo là đối tượng chính thực hiện hiện các vụ trộm cắp.

    Ngày 27/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng này khi y đang lẩn trốn tại nhà người quen trên địa bàn xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

    Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Thảo khai nhận, từ ngày 27/1 đến 17/2/2023, Thảo và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp. Các đối tượng chuẩn bị kìm cộng lực và dụng cụ phá khóa đột nhập vào trộm cắp tài sản của người dân.

    Được biết Trần Ngọc Thảo đã từng có 2 tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2022, Thảo bị TAND TP.Phan Thiết xử phạt 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi có quyết định thi hành án đối tượng không chấp hành mà bỏ trốn và tiếp tục đi trộm cắp tài sản, theo Công an nhân dân.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lay-khan-che-camera-dung-kim-cong-luc-cat-khoa-de-trom-tai-san-tri-gia-450-trieu-a568147.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan