+Aa-
    Zalo

    Lễ tân khách sạn Malaysia kể lại thời điểm gặp gỡ Đoàn Thị Hương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một nhân viên lễ tân tại khách sạn Sky Star đã kể lại khoảnh khắc gặp gỡ nhanh chóng với Đoàn Thi Hương, trước ngày diễn ra vụ công dân Triều Tiên bị sát hại.

    Một nhân viên lễ tân tại khách sạn Sky Star đã kể lại khoảnh khắc gặp gỡ nhanh chóng với Đoàn Thi Hương, trước ngày diễn ra vụ công dân Triều Tiên bị sát hại ở Kuala Lumpur.

    Nữ nhân viên này nói rằng, Đoàn Thị Hương làm thủ tục đặt phòng bình thường như bất cứ vị khách nào. "Khi cô ấy đến, cách mà cô ấy nói chuyện với chúng tôi rất thân thiện, vui vẻ", nhân viên lễ tân nói. Một chi tiết mà nữ nhân viên lễ tân để ý ở Đoàn Thị Hương đeo kính áp tròng màu xanh, theo Dân Trí.

    Ngoài ra, theo lời của nữ nhân viên này, Đoàn Thị Hương được cho là có mang theo giữ chặt một túi xách bên mình và đeo khẩu trang. Ngày 14/2, Đoàn Thị Hương đã đề nghị gia hạn thời gian ở khách sạn đến ngày 23/2. Tuy nhiên, đến ngày 15/2, cảnh sát đã tới đây và đề nghị khám xét phòng 410 mà Đoàn Thị Hương đã ở. "Họ lục soát căn phòng rất kỹ và sau đó yêu cầu phong tỏa căn phòng trong vài ngày".

    Nghi phạm Đoàn Thị Hương bị áp giải rời tòa hôm 1/3. - Ảnh: Getty.

    Đoàn Thị Hương là nghi phạm đầu tiên bị bắt vì bị nghi có liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên. Cô bị bắt khi quay trở lại sân bay Kuala Lumpur vào ngày hôm sau xảy ra vụ sát hại.

    Theo truyền thông Malaysia, Đoàn Thị Hương đã thay đổi khách sạn ở Sepang 3 lần trước khi bị bắt. Tại khách sạn đầu tiên, Đoàn Thị Hương được cho là nghỉ lại 2 ngày, trước khi chuyển đến khách sạn thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, cả 3 khách sạn này đều gần nhau và cùng ở khu vực Sepang, cách sân bay quốc tế Kuala Lumpur khoảng 8km.

    Nhân viên khách sạn ở đây nói rằng, mỗi ngày cô thay đổi một kiểu kính áp tròng và luôn đeo khẩu trang, ngoại trừ khi ra ngoài vào buổi tối mua đồ ăn. Khi ở khách sạn thứ hai, cô đã mượn từ lễ tân 2 chiếc kéo và cắt tóc ngắn chạm vai. Đoàn Thị Hương được cho là nói tiếng Anh không thạo lắm ở hai khách sạn đầu tiên, nhưng lại trôi chảy khi ở khách sạn thứ ba. Khách sạn thứ ba được xác định chính là khách sạn Sky Star.

    Hôm 10/3, cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 là Kim Jong-nam. Thi thể của ông Kim đã được cảnh sát bàn giao cho Bộ Y tế vì không có người nhà đến nhận, theo Vnexpress.

    Một nguồn tin cảnh sát cho biết mẫu DNA được thu thập bằng cách đặc biệt. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ xác nhận người thiệt mạng là công dân mang hộ chiếu ngoại giao Kim Chol.

    Thứ trưởng Y tế Malaysia Hilmi Yahaya hôm 11/3 cho biết thi thể sẽ được bàn giao cho người nhà nạn nhân nếu họ đến nhận, nếu không thi thể sẽ được an táng tại Malaysia.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-tan-khach-san-malaysia-ke-lai-thoi-diem-gap-go-doan-thi-huong-a183958.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan