+Aa-
    Zalo

    Lên mạng mua sổ đỏ giả rồi mang đi vay ngân hàng, cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh bị khởi tố

    (ĐS&PL) - Tuyết lên mạng xã hội đặt mua 1 bìa đỏ giả với giá 6 triệu đồng, rồi khai tăng diện tích trong bìa đỏ giả lên 300m2, "hô biến" từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở rồi ra ngân hàng, cầm cố, vay số tiền 100 triệu đồng.

    Báo Vietnamnet đưa tin, ngày 11/7, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Tuyết (SN 1985, trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê) về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

    Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 2/2023, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng nên Hoàng Thị Tuyết sử dụng Zalo liên lạc với một người trên mạng xã hội, mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 6 triệu đồng.

    Đến tháng 3/2023, Hoàng Thị Tuyết mang giấy tờ giả này lên Chi nhánh Ngân hàng Thương mại CP Bắc Á ở thị trấn Hương Khê để cầm cố, vay số tiền 100 triệu đồng. Quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, nhân viên ngân hàng đã phát hiện giấy tờ giả nên từ chối không cho thế chấp, đồng thời trình báo với Công an huyện Hương Khê.

    len mang mua so do gia roi mang di vay ngan hang co giao mam non o ha tinh bi khoi to
    Hoàng Thị Tuyết. Ảnh: VTC News

    Liên quan đến vụ việc, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào năm 2017, vợ chồng Hoàng Thị Tuyết được UBND huyện Hương Khê cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có số hiệu CĐ 251085, thửa đất số 248, tờ bản đồ 49 với diện tích 288,3m2 tại thôn Phố Thượng (xã Gia Phố) mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.

    XEM THÊM: Vụ nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai: Bắt tạm giam 3 người

    Do có nhu cầu vay vốn nên vào tháng 2/2023, Hoàng Thị Tuyết sử dụng facebook cá nhân có tên “Hoàng Tuyết” để lên mạng xã hội facebook đặt mua một giấy GCNQSDĐ giả với giá 6 triệu đồng, có số hiệu, thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ giống với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện có nói trên. Khi đặt mua GCNQSDĐ giả, Hoàng Thị Tuyết thay đổi tăng diện tích đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở. Sau đó, Tuyết mang giấy tờ này ra ngân hàng để vay vốn.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng Thị Tuyết đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Cũng theo nguồn tin, trong thời gian thực hiện hành vi vi phạm của mình, Hoàng Thị Tuyết đang là giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Hương Khê.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/len-mang-mua-so-do-gia-roi-mang-di-vay-ngan-hang-co-giao-mam-non-o-ha-tinh-bi-khoi-to-a582490.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan