+Aa-
    Zalo

    Liên tiếp xảy ra tai nạn khiến 11 người thương vong ở Tuyên Quang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 15/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 11 người bị tai nạn giao thông ở 3 vụ tai nạn khác nhau.

    Ngày 15/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 11 người bị tai nạn giao thông ở 3 vụ tai nạn khác nhau.

    Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào khoảng 9h ngày 15/5, một chiếc xe buýt tuyến Tuyên Quang – Sơn Dương đã chở 7 bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại KM 31 đường Tuyên Quang – Hà Giang đến cấp cứu tại Bệnh viện.

    Các nạn nhân đều cùng ngồi trên một xe khách chạy tuyến Chiêm Hóa – Lào Cai. Nguyên nhân vụ việc này được cho là khi chiếc xe khách đang chạy đến Km 31 đường Tuyên Quang – Hà Giang đã gặp một xe tải đi ngược chiều đâm vào mạn sườn trái xe khách khiến nhiều người trên xe khách bị trọng thương.

    Ngay sau đó, một chiếc xe bus khác chạy tuyến Tuyên Quang – Sơn Dương đi qua đó đã chở 7 bệnh nhân đi cấp cứu. Danh tính 7 bệnh nhân gồm: Lưu Văn Hạnh (60 tuổi), Lưu Văn Kiểm (38 tuổi) cùng trú tại Văn Chấn - Yên Bái; Hà Thị Mến (37 tuổi), Hà Hải Anh (8 tuổi) cùng trú tại Tam Đường – Lai Châu; La Văn Hiện (24 tuổi) trú tại Yên Nguyên – Chiêm Hóa; Hồ Ngọc Diệp (38 tuổi), trú tại Vĩnh Lộc – Chiêm Hóa và Diệp An Tùng (37 tuổi), trú tại Ỷ La – Tuyên Quang.

    Một các nạn nhân đang được các bác sĩ BVĐK Tuyên Quang tiến hành cứu chữa trong sáng nay, 15/5.

    Trao đổi với PV, bác sỹ CKII Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: 1 bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện, các bác sỹ đã tập trung tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng không có kết quả. Các bệnh nhân khác nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt, có nhiều mảnh vỡ kính cắm vào vùng đầu, mặt, chảy rất nhiều máu...

    Ngay sau khi được đưa vào khoa Cấp Cứu, người bệnh đã được cầm máu, làm sạch vết thương, lấy bỏ các mảnh kính vỡ bám trên da và được chụp X-Quang, chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) và làm các xét nghiệm cần thiết...

    Tiếp đó, đến khoảng 10h30, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang lại tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái.

    Nạn nhân được xác định là Thạch Thị Biên (34 tuổi), Nga Thị Hà (20 tuổi) cùng trú tại Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do 2 người này ngồi trên chiếc xe bị một xe tải đi ngược chiều va chạm.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, 2 bệnh nhân này được đưa vào Phòng khám đa khoa khu vực Thác Bà – Yên Bái để cấp cứu và được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Cùng lúc đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân khác là Nguyễn Xuân Quý (70 tuổi) đi xe đạp bị xe máy đi cùng chiều do Triệu Đức Tuấn (17 tuổi) điều khiển đâm vào.

    Bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý bị chấn thương vùng đầu, chảy nhiều máu, bệnh nhân Triệu Đức Tuấn bị rách môi, xây xát vùng mặt, 2 bệnh nhân đã được các bác sỹ cầm máu, làm sạch và băng bó vết thương.

    Hiện tại, tất cả các bệnh nhân đều được điều trị tích cực và tiếp tục được theo dõi sát sao tại khoa Cấp cứu và khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-tiep-xay-ra-tai-nan-khien-11-nguoi-thuong-vong-o-tuyen-quang-a190227.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan