+Aa-
    Zalo

    Những hoa hậu nào từng dính bê bối tham gia đường dây mua bán dâm?

    (ĐS&PL) - Vừa qua, sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều đường dây mua bán dâm có sự tham gia của các người mẫu, tiếp viên hàng không... và đặc biệt là hàng loạt cô gái trẻ đạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp cũng vướng vào những bê bối bán dâm.

    Phát hiện hoa hậu và hoa khôi bán dâm tại khách sạn hạng sang

    Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, PC02 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm (sinh năm 1989, hộ khẩu Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (sinh năm 2000, hộ khẩu quận Tân Phú) cùng ngụ tại địa chỉ 625/15A Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng được xác định cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm.

    Đây cũng là kết quả từ việc mở rộng điều tra vụ án mại dâm tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi hoạt động liên tỉnh do Võ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu được cơ quan điều tra phát hiện hồi tháng 8. 

    loat hoa hau dinh be boi tham gia duong day mua ban dam2
    2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán dâm. Ảnh: Dân trí.

    Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm tra tòa nhà Oakwood Residence Saigon (phường Tân Phong, quận 7) và khách sạn La Galerie (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó có T.T.H. (36 tuổi, là Hoa hậu Thế giới người Việt) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng và N.N.T.T. (27 tuổi, là Hoa khôi du lịch Việt Nam) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng.

    Tại cơ quan điều tra, 4 cô gái khai được Nguyễn Thanh Liêm và Hà Thụy Vân Anh môi giới đi bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Saigon và khách sạn La Galerie.

    Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Liêm và Vân Anh liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Sau đó, cả hai gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu để gửi cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm.

    Đường dây này quy tụ nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, hot TikToker tham gia bán dâm, với giá 45-200 triệu (tương đương từ 2.000 USD -10.000 USD). Nếu khách muốn đi tour thì phải trả giá cao hơn. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Cảnh sát cho biết mỗi lần môi giới các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 - 2.000 USD/lần.

    Trong quá trình hoạt động, các đối tượng luôn tìm cách ngụy trang để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thuê mướn các căn hộ cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm. Ngoài ra, nhóm này chỉ môi giới cho những khách quen hoặc được người quen giới thiệu. Khách mua dâm là những doanh nhân, người có tiền ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, theo VTV.

    Trước đó, ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ Gò Vấp) về tội Môi giới mại dâm. Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không, đã nghỉ việc vào tháng 10/2022.

    Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều “hot girl”, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TPHCM, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn.

    Loạt hoa, á hậu vướng nghi vấn tham gia đường dây mại dâm

    Trước đó, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn, các cô gái trẻ thường mang danh người mẫu nổi tiếng, các "hotgirl"... thực hiện hành vi bán dâm với giá hàng nghìn đô.

    Năm 2018, cơ quan chức năng đã "đánh sập" đường dây môi giới mại dâm của "tú ông" Kiều Đại Dũ

    Tháng 8/2018, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. 

    Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 6 ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 nữ sinh viên bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD. Theo cảnh sát, tất cả 4 cô gái này đều chung một đường dây do "tú ông" tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) dẫn dắt.

    loat hoa hau dinh be boi tham gia duong day mua ban dam2
    Nhiều cô gái trẻ mượn những danh hiệu trong các cuộc thi sắc để để thực hiện các cuộc "ngã giá" hoạt động mại dâm với mức giá "trên trời". 

    Ngày 6/9/2018, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC02, Công an TP.HCM) đã tiết lộ danh tính các người đẹp trong đường dây bán dâm với giá được xem là cao nhất từ trước tới nay. Theo đó, 2 trong số 4 cô gái là T.D và C.V. Theo đó, T.D. đi khách với giá 7.000 USD, còn C.V. đi khách với giá 1.500 USD. 

    Được biết đây là T.D từng đạt danh hiệu á hậu trong cuộc thi sắc đẹp. Sau khi cơ quan điều tra phát hiện, Á hậu T.D và MC V. bị xử phạt hành chính theo quy định.

    Ngày 15/8/2017, Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi thời trang 2017 - Phạm Thị Thanh Hiền bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán dâm tại những khách sạn tên tuổi ở TP. HCM. Theo đó, đây là đường dây mua bán dâm bao gồm toàn những Hoa hậu, Á hậu tên tuổi và được xem là tin tức rúng động thời điểm đó.

    Được biết, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, các hoa khôi, á khôi, MC quen biết nhau và biết nhiều đại gia có nhu cầu mua dâm nên giới thiệu cho nhau để hưởng hoa hồng. Mỗi lần bán dâm, các người đẹp nhận từ chục triệu đồng cho đến cả ngàn USD.

    Ngày 26/4/2018, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo từng là Á khôi, người mẫu, diễn viên bán dâm, môi giới bán dâm giá hàng ngàn USD. Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo gồm Nguyễn Thị Tiền (làm nghề MC) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thanh Hiền (Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi thời trang 2017) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc (Á khôi 1 cuộc thi sắc đẹp) 2 năm tù treo và Nguyễn Thị Kim Chi 18 tháng tù treo.

    Chắc hẳn chúng ta còn nhớ một vụ mua bán mại dâm liên quan đến Hoa hậu Nam Mekong 2009 - Mỹ Xuân, tháng 6/2012, dư luận được phen xôn xao trước vụ việc của Hoa hậu Nam Mekong 2009 cùng 3 tú ông, tú bà khác cầm đầu đường dây bán dâm "khủng" quy tụ nhiều gái gọi cao cấp gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng tăm trong giới showbiz.

    Bên cạnh đó, Mỹ Xuân cũng trực tiếp đi khách, giá cả của Hoa hậu là hàng ngàn đô, cao điểm lên tới 4.000 USD. Mỹ Xuân sẵn sàng đi tới các thành phố lớn, sang tận Campuchia. Ở TP.HCM, cô thường đưa khách về nhà mình là căn hộ chung cư ở phường Bình Khánh, quận 2.

    Tháng 6/2013, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án môi giới bán dâm. Mỹ Xuân bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên do cải tạo tốt, cô được ra tù sớm hơn bản án.

    Gần đây nhất, ngày 16/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hoàng Long (32 tuổi, quê Hải Phòng) 5 năm 6 tháng tù về hành vi phạm tội Môi giới mại dâm, và phạt bổ sung 10 triệu đồng. Theo cơ quan điều "tú ông" Lê Hoàng Long đã điều hành một số hoa hậu, á hậu cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, tổ chức mua bán dâm.

    Theo hồ sơ, Lê Hoàng Long là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý, đại diện cho vài nghệ sĩ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam. Long cũng nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, thường tham dự nhiều sự kiện nổi tiếng trong nước và thế giới. Tận dụng các mối quan hệ trong giới showbiz và quốc tế, Long đã điều hành đường dây môi giới cho nhiều người đẹp đi bán dâm.

    Giữa năm 2022, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phát hiện Lê Hoàng Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm nên đã lập chuyên án điều tra.

    Cáo trạng xác định, ngày 25/8/2022, C02 phối hợp Công an TPHCM bắt quả tang hai cô gái bán dâm tại khách sạn cao cấp ở Quận 1.

    Long khai đã môi giới cho hai cô này T.T và T.H (hoa hậu, á hậu cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam) bán dâm với giá 15.000 USD mỗi lượt một người (tương đương 360 triệu đồng). Long khai, dự định sau khi mọi người mua bán dâm xong, Long sẽ hưởng 50% số tiền bên mua dâm trả, 50% còn lại sẽ sử dụng để thanh toán các chi phí ăn uống, thuê phòng, đi lại, số tiền còn lại sau khi trừ hết các chi phí sẽ trả lại cho người bán dâm.

    Bảo An (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loat-hoa-hau-dinh-be-boi-tham-gia-duong-day-mua-ban-dam-a591318.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan