+Aa-
    Zalo

    Lợi dụng sơ hở, nhạc công trộm tiền mừng cưới của gia chủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thấy gia đình bà Đông mệt lả vì lo tiệc, Trạng lẻn vào phòng lấy khoảng nửa số phong bì (khoảng 10 triệu đồng) trong thùng mừng cưới.

    (ĐSPL) - Thấy gia đình bà Đông mệt lả vì lo tiệc, Trạng lẻn vào phòng lấy nửa số phong bì (khoảng 10 triệu đồng) trong thùng mừng cưới.

    Theo báo VnExpress, ngày 5/1, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) hoàn tất hồ sơ xử lý Mai Văn Trạng (29 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản.

    Trạng lẻn vào phòng lấy khoảng 10 triệu đồng tiền mừng cưới - Ảnh minh họa

    Báo Công lý thông tin, trước đó, vào ngày 30/12/2016, gia đình bà Nguyễn Thị Đông (ngụ ấp Tân Hòa, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) tổ chức tiệc cưới cho con gái và mời dàn nhạc sống để phục vụ tiệc cưới, trong đó có đối tượng Trạng làm nhạc công.

    Khoảng 11h cùng ngày, bà Đông mang thùng thiệp mừng cưới vào phòng riêng cất. Đến khoảng 13h gia đình phát hiện thùng thiệp mừng cưới bị khoét thủng, số phong bì bị mất hơn một nửa.

    Vụ việc được bà Đông trình báo lên Công an huyện Trần Văn Thời. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định đối tượng Trạng là người có nhiều biểu hiện nghi vấn.

    Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã mời Trạng về cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra Trạng phải cúi đầu nhận tội. Trạng khai nhận, lợi dụng lúc khách về gần hết, gia đình không để ý nên đã lẻn vào phòng bà Đông để trộm thiệp mừng cưới, sau đó mang về nhà ông Bình (chủ dàn nhạc) xé ra để lấy tiền và đi nhậu (được biết số tiền mất trộm khoảng 10 triệu đồng).

    Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-dung-so-ho-nhac-cong-trom-tien-mung-cuoi-cua-gia-chu-a177120.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan