+Aa-
    Zalo

    Lời khai của vợ chồng "nữ quái" cho vay lãi nặng 320%/năm

    (ĐS&PL) - Vợ chồng Ngân khai, đã hoạt động cho vay tiền, thu lãi vượt mức quy định với lãi suất 320%/năm.

    Báo Công Lý đưa tin, mới đây, Công an TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Kim Ngân (SN 1998, trú phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

    Trước đó, Công an TP.Quảng Ngãi phát hiện đối tượng Võ Kim Ngân lôi kéo nhiều người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Khi người vay chậm trả thì đối tượng Ngân có hành động chứi bới, đe dọa và sử dụng nhiều thủ đoạn buộc người vay phải trả nợ.

    Sau đó, Công an TP Quảng Ngãi đã triệu tập Võ Kim Ngân cùng chồng là Thượng Quang Về (SN 1993) để làm rõ.

    loi khai cua vo chong nu quai cho vay lai nang 320 nam
    Đối tượng Võ Kim Ngân. Ảnh: Công Lý

    Báo Công an nhân dân đưa tin, tại cơ quan công an, vợ chồng Ngân và Về khai,  từ cuối năm 2021 đến nay, 2 đối tượng đã hoạt động cho vay tiền, thu lãi vượt mức quy định của nhiều người dân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với lãi suất 320%/năm.

    Công an TP.Quảng Ngãi xác định 2 đối tượng Ngân và Về đã cho hơn 40 người dân vay với tổng số tiền cho vay hơn 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng; đồng thời thu giữ 4 cuốn vở học sinh sử dụng ghi chép số tiền vay, hơn 117 triệu đồng sử dụng để cho vay và một số căn cước công dân của người vay.

    Hiện Công an TP.Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-cua-vo-chong-nu-quai-cho-vay-lai-nang-320-nam-a561670.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan