+Aa-
    Zalo

    Mải xây nhà để bán, Hoàng Huy quên “nghĩa vụ” với TP Hà Nội?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong khi hai tòa nhà thương mại được phép bán tại dự án Golden Land số 275 Nguyễn Trãi đã hoàn thành, thì tòa nhà với mục đích giao trả TP Hà Nội vẫn hoàn thành.

    Trong khi hai tòa nhà thương mại được phép bán tại dự án Golden Land số 275 Nguyễn Trãi đã hoàn thành, thì tòa nhà với mục đích giao trả TP Hà Nội vẫn chưa được Tập đoàn Hoàng Huy triển khai.

    Phối cảnh dự án Golden Land 275 Nguyễn Trãi

    Theo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP Hà Nội cấp năm 2009, Dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ, Nhà ở Golden Land (dự án Golden Land) số 275 Nguyễn Trãi do Công ty cổ phần Cơ Khí chính xác số 1 và Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt (Công ty con của Tập đoàn Hoàng Huy) làm chủ đầu tư.

    Quy mô dự án được quy định gồm 3 ô đất liền kề nhau: Ô số 1 có chức năng thương mại dịch vụ, văn phòng làm việc, công trình cao 33 tầng; Ô đất 2A chức năng nhà ở thương mại, công trình cao 25-27 tầng; Ô đất 2B chức năng nhà ở cao tầng bàn giao cho thành phố.

    Tổng số vốn đầu tư là 2.455 tỷ đồng và tiến độ thực hiện là từ năm 2009 đến năm 2014. Đến năm 2017, dự án Golden Land đã xây dựng xong 3 tòa nhà thương mại trên ô đất 2A. Và hiện nay, ô số 1 xây trung tâm thương mại, dịch vu và văn phòng làm việc cao 33 tầng đã cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

    Thế nhưng, trên ô đất 2B, phần đất nhằm xây nhà ở để bàn giao cho UBND TP Hà Nội theo Quyết định 153/2006 vẫn chưa được Tập đoàn Hoàng Huy “ngó ngàng” tới.

    Phải chăng, việc thực hiện nghĩa vụ với TP Hà Nội trên lô đất 2B là “khúc xương”, nên Tập đoàn Hoàng Huy để dành thực hiện sau. Còn “phần nạc” là trung tâm thương mại và 3 đơn nguyên trên lô đất 2A, Hoàng Huy triển khai nhanh để bán thu lời?

    Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào hồi tháng 6/2019, Tập đoàn Hoàng Huy dự kiến sẽ tăng trưởng ấn tượng nhờ việc ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản đang triển khai. Trong đó có hai dự án quan trọng là Hoàng Huy Riverside, số 1 và 8 Chi Lăng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và dự án Gold Tower tại 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

    Tại đây, Phó Tổng giám đốc Đỗ Hữu Hậu cho biết, dự án Gold Tower được xây dựng trên diện tích 5.000m2 với 3 tầng hầm, 7 tầng trung tâm thương mại, 4 tầng văn phòng, 21 tầng căn hộ. Trong đó, gần như 100% các căn hộ đã được bán, chỉ còn dư 7 căn trên tổng số 170 căn.

    ĐHĐCĐ Hoàng Huy năm 2019 cũng thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 1.245 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, đều tăng gấp rưỡi so với năm tài chính 2018. Tỉ lệ cổ tức kế hoạch 10,5% so với chưa đầy 7% năm trước đó.

    Tập đoàn Hoàng Huy trước đây được biết đến với thế mạnh kinh doanh xe tải. Dự án Golden Land 275 Nguyễn Trãi được coi là sản phẩm đầu tiên của Tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản.

    Sau thành công với 3 đơn nguyên trên ô đất số 2A 275 Nguyễn Trãi, Tập đoàn Hoàng Huy đã đẩy mạnh phát triển bất động sản tại Hải Phòng bằng hàng loạt dự án BT.

    NAM NAM

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mai-xay-nha-de-ban-hoang-huy-quen-nghia-vu-voi-tp-ha-noi-a296057.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan