+Aa-
    Zalo

    Mâu thuẫn đất đai, cụ ông 76 tuổi đâm chết em trai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mâu thuẫn đất đai, Soi và người em trai trở nên thù hằn. Trong một lần cãi cọ và bị thách thức, ông lão 73 tuổi đã cầm dao đâm vào ngực người thân.

    (ĐSPL) - Mâu thuẫn đất đai, Soi và người em trai trở nên thù hằn. Trong một lần cãi cọ và bị thách thức, ông lão 73 tuổi đã cầm dao đâm vào ngực người thân.

    Theo báo Công lý, ngày 7/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Soi (73 tuổi, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) về tội Giết người.

    Ông lão 73 tuổi tại phiên tòa xét xử - Ảnh: báo Công lý

    Báo An ninh thủ đô thông tin, sự việc bắt nguồn từ việc gia đình Nguyễn Văn Soi và gia đình bà Nguyễn Thị Êm (em dâu Soi) tranh chấp nhau mảnh đất của tổ tiên để lại. Và ở thời điểm tranh chấp xảy ra, trên mảnh đất đó, gia đình Soi đã xây dựng tường rào bao quanh.

    Tranh chấp mảnh đất, ngày 21/5/2015, bà Êm nhờ ông Nguyễn Văn Hùng và con trai ông này là Nguyễn Văn Dũng cùng một số người đến đập phá bức tường do gia đình Soi xây dựng để xây dựng một công trình khác trên đó. Mâu thuẫn giữa đại gia đình Soi vì thế càng trở nên sâu sắc hơn.

    Sự việc căng thẳng, gia đình ông Soi làm đơn tố cáo ra cơ quan chức năng khiến anh Nguyễn Văn Dũng phải đi tù về tội “Hủy hoại sức khỏe”. Bức xúc về việc con trai phải ngồi tù, trưa 26/12/2015, ông Hùng đến trước cổng nhà anh trai chửi bới và gây sự.

    Ngồi xem tivi ở trong nhà, Soi lập cập ra cổng căn vặn, dẫn đến hai anh em tiếp tục căng thẳng với nhau hơn nữa. Bức xúc, bị cáo đi vào trong nhà lấy con dao nhọn, rồi tiến tới gần chỗ em trai. Thấy Soi cầm dao, ông Hùng lập tức thách thức, đố dám đâm.

    Tức thì bị cáo Soi đâm một nhát vào ngực người đứng đối diện. Cùng thời điểm vợ bị cáo chạy ra can ngăn thì bị ông Hùng đạp ngã. Nhân cơ hội bị hại buông tay giữ con dao ra, Soi đâm thêm nhát nữa, rồi bình tĩnh quay vào nhà cất dao về chỗ cũ.

    Sau đó, mặc dù ông Hùng được những người xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên vẫn không thể bảo toàn mạng sống. Giám định pháp y tử thi bị hại cho thấy, nguyên nhân ông Hùng tử vong do suy hô hấp và mất máu cấp, không thể hồi phục.  

    Quá trình mở tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra. Do đó, khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt lão bị cáo Nguyễn Văn Soi 18 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.  

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-dat-dai-cu-ong-76-tuoi-dam-chet-em-trai-a173222.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan