+Aa-
    Zalo

    Mexico và Venezuela giúp đỡ Cuba khống chế vụ cháy bể chứa nhiên liệu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cuba đã đạt được tiến độ trong quá trình khống chế ngọn lửa lớn ở bể chứa nhiên liệu nhờ sự giúp đỡ từ Mexico và Venezuela.

    Ngày 7/8 (giờ địa phương), Cuba đã đạt được tiến độ trong việc dập tắt đám cháy nghiêm trọng ở cơ sở lưu trữ dầu chính của nước này.

    Trước đó, ngày 5/8, 1 trong 8 bể chứa tại cảng siêu tàu chở dầu Matanzas, cách thủ đô Havana 96km về phía Đông, sau khi bị sét đánh trúng. Vụ cháy đã lan sang bể chứa thứ 2 trong ngày 6/8, khiến các nhân viên cứu hỏa và những người có mặt tại hiện trường vô cùng bất ngờ. Hiện, còn 16 người đang mất tích trong thảm hoạn này. 

    Bà Morfa Gonzalez, người đứng đầu khu vực Matanzas, nói với các phóng viên địa phương rằng ngọn lửa ở bể chứa dầu đầu tiên đã được khống chế, hiện "không còn lửa mà chỉ còn khói trắng bốc lên" tại khu vực này. 

    chay thung dau cuba
    Cột khói lớn bốc lên trong vụ cháy bể chứa nhiên liệu ở Cuba. Ảnh: Reuters 

    Tuy nhiên, bể chứa thứ 2 hiện vẫn đang cháy, gây ra một cột khói đen khổng lồ. Bể chứa thứ 3 "đang được làm mát bằng nước theo chu kỳ, để duy trì nhiệt độ thích hợp ngăn đám cháy lan ran". 

    Đám cháy thứ cấp do dầu rò rỉ từ khu vực này cũng đã được dập tắt. Các quan chức nói thêm rằng vụ hoả hoạn không gây tràn dầu, ô nhiễm Vịnh Matanzas. 

    Vụ cháy ở bể chứa thứ 2 hôm 6/8 đã khiến hơn 100 người bị thương, bao gồm nhiều thành viên lực lượng phản ứng đầu tiên và 24 người vẫn phải nhập viện, 5 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

    Thông tin về vụ cháy, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết: "Chúng tôi đang đối mặt với một đám cháy lớn rất khó kiểm soát ở Cuba trong khi không có tất cả các phương tiện cần thiết". 

    Ngày 7/8, Mexico và Venezuela đã cử tổng cộng 117 nhân viên có kinh nghiệm sang Cuba phối hợp hỗ trợ dập lửa. Ông Diaz-Canel đã gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ này, ông nói: "Những sự trợ giúp này rất quan trọng, tôi muốn nói rằng việc này rất quan trọng và sẽ mang tính quyết định. Cuba đã sử dụng nước và máy bay trực thăng để nỗ lực khống chế ngọn lửa".

    Ông Jorge Pinon, Giám đốc Chương trình Năng lượng và Môi trường Châu Mỹ Latinh và Caribe của Đại học Texas tại Austin, thông tin mỗi bồn tại cơ sở này có thể chứa 300.000 thùng và cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.

    Cuba đang phải chịu cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu hàng ngày. Việc mất nhiên liệu và khả năng lưu trữ có thể làm trầm trọng thêm tình hình. 

    Minh Hạnh (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mexico-va-venezuela-giup-do-cuba-khong-che-vu-chay-be-chua-nhien-lieu-a547092.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan