+Aa-
    Zalo

    Miền Bắc rét thêm 3 ngày, có nơi dưới 12 độ C

    (ĐS&PL) - Miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp trong các ngày tới trong khi mưa lớn tiếp diễn ở miền Trung và lan rộng ra khu vực Tây Nguyên.

    Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/11, không khí lạnh lấn sâu vào đất liền khiến miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ tại đồng bằng chạm ngưỡng 14-17 độ C, lạnh hơn hôm qua 1 độ C. Ở miền núi, mức nhiệt thấp nhất được dự báo 11-14 độ C, riêng các khu vực núi cao tiếp tục dưới 10 độ C.  

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, Hà Nội giảm mưa nhưng nền nhiệt vẫn ở ngưỡng thấp. Thời tiết ở trạng thái rét về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh khi nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 20-22 độ C. Độ ẩm cao kèm gió đông bắc khiến cảm giác lạnh gia tăng.

    mien bac ret them 3 ngay co noi duoi 12 do c
    Miền Bắc rét thêm 3 ngày, có nơi dưới 12 độ C. Ảnh: Gia đình và Xã hội

    Tình trạng trên khả năng duy trì đến hết ngày 16/11. Biểu đồ nhiệt độ cho thấy đến ngày 17/11, mức nhiệt trong đêm ở Hà Nội tiếp tục giảm thấp dưới 18 độ C nhưng ban ngày tăng cao trên 25 độ C. Sự chênh lệch này khiến khu vực ở trạng thái nghịch nhiệt, ô nhiễm không khí có thể gia tăng.

    Liên quan đến tình hình mưa lớn ở miền Trung, báo Tiền phong đưa tin, sau một ngày mưa rất lớn, hôm nay (14/11) khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời nhiều mây, chỉ còn xuất hiện mưa nhỏ vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

    Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ 14-16/11, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định bước vào đỉnh điểm mưa lớn với tổng lượng mưa trong 2 ngày phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm.

    Khu vực Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa từ 14 - 16/11 cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 250mm. Ngoài ra, từ nay đến đêm 15/11, phía Đông của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

    Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 16 - 17/11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên.

    Phương Uyên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-ret-them-3-ngay-co-noi-duoi-12-do-c-a599367.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan