+Aa-
    Zalo

    Mỹ chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng phá rối bầu cử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hai cơ quan chính phủ Mỹ ngày 7/10 ra thông báo chung cáo buộc chính phủ Nga chỉ đạo những vụ tấn công mạng nhằm "can thiệp vào quá trình bầu cử tổng thống Mỹ".

    Hai cơ quan chính phủ Mỹ ngày 7/10 ra thông báo chung cáo buộc chính phủ Nga chỉ đạo những vụ tấn công mạng nhằm "can thiệp vào quá trình bầu cử tổng thống Mỹ".

    Thông báo của Bộ Nội An Mỹ (DHS) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) là lời cáo buộc chính thức đầu tiên của Washington nhắm vào Moscow về những vụ tấn công mạng. Trước đó, nhiều quan chức Mỹ kết luận các vụ việc này do tin tặc Nga gây ra.

    Thông báo nêu rõ cộng đồng tình báo Mỹ "chắc chắn rằng chính phủ Nga đã chỉ đạo những vụ đánh cắp email gần đây từ các cá nhân và tổ chức Mỹ, bao gồm nhiều tổ chức chính trị của Mỹ".

    "Dựa trên phạm vi và tính nhạy cảm của những vụ tấn công, chúng tôi tin rằng chỉ có những lãnh đạo cao cấp nhất của Nga mới có thẩm quyền phê chuẩn các vụ tấn công này", giới chức Mỹ khẳng định.

    Tuy nhiên, thông báo trên không cáo buộc Nga đứng sau những vụ tấn công nhằm đánh cắp thông tin dữ liệu về bầu cử quốc gia.

    FBI hiện đang điều tra vụ hệ thống mail của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) bị đánh cắp. Một quan chức Mỹ nói với AFP rằng Washington chắc chắn sẽ phản ứng, nhưng không nêu cụ thể. "Chúng ta sẽ hành động để bảo vệ các lợi ích của Mỹ, bao gồm trên không gian mạng", ông nói.

    Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, một trong những nghị sĩ sớm cáo buộc tin tặc Nga muốn phá rối bầu cử Mỹ, nói thông báo chung trên "thể hiện tính nghiêm trọng của mối đe dọa".

    "Mọi nỗ lực xâm nhập hệ thống bầu cử của chúng ta là hành vi không thể tha thứ. Điều quan trọng là phải đề nghị chính phủ Nga ngưng những hành vi này, nếu không thì chúng ta phải có biện pháp mạnh", bà Feinstein nói.

    Nguồn: Tri thức Trực tuyến

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-chinh-thuc-cao-buoc-nga-tan-cong-mang-pha-roi-bau-cu-a165076.html
    “Cỏ Mỹ” mua bán công khai giữa Hà Nội

    “Cỏ Mỹ” mua bán công khai giữa Hà Nội

    Mặc dù đã bị liệt vào danh mục các chất ma túy và bị cấm mua bán, nhưng ở thời điểm hiện tại, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tại khu vực Hà Nội, “cỏ Mỹ” ...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    “Cỏ Mỹ” mua bán công khai giữa Hà Nội

    “Cỏ Mỹ” mua bán công khai giữa Hà Nội

    Mặc dù đã bị liệt vào danh mục các chất ma túy và bị cấm mua bán, nhưng ở thời điểm hiện tại, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tại khu vực Hà Nội, “cỏ Mỹ” ...