+Aa-
    Zalo

    Mỹ muốn tìm kiếm cơ hội để tăng cường quan hệ với Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo AP, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, ngày 23/5 đã hối thúc Việt Nam và Trung Quốc kiềm chế để không xảy ra một cuộc xung đột lớn.

    Theo AP, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, ngày 23/5 đã hối thúc Việt Nam và Trung Quốc kiềm chế để không xảy ra một cuộc xung đột lớn.

    Theo Đô đốc Locklear, Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ căn cứ vào luật pháp quốc tế.

     Mỹ muốn tìm kiếm cơ hội để tăng cường quan hệ với Việt Nam
    Chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương, đô đốc Samuel Locklear trả lời báo chí tại Diễn đàn Kinh tế thế giới khu vực Đông Á, ngày 23/5 ở Manila, Philippines - Ảnh: AFP.

    Ông Locklear cho hay từ lâu Mỹ đã theo đuổi các quan hệ liên minh ở châu Á và muốn tìm kiếm cơ hội để tăng cường quan hệ với Việt Nam cũng như với các quốc gia châu Á khác.

    Bình luận trên được ông Locklear đưa ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á được tổ chức tại thủ đô Manila (Phillipines). Tại đây, ông đã tham gia cuộc thảo luận đánh giá về những hiểm họa an ninh trong khu vực này.

    Trước đó, hãng Reuters ngày 22/5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố sẽ ủng hộ việc Việt Nam sử dụng biện pháp pháp lý với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) tại Biển Đông.

    Được hỏi về những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khu vực Đông Á tại thủ đô Manila của Philippines, Phát ngôn viên Nhà Trắng Patrick Ventrell nói: "Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định; tôn trọng luật pháp quốc tế; giao thương hợp pháp không bị cản trở và tự do hàng hải cũng như bay trên vùng trời tại Biển Đông. Mỹ ủng hộ việc sử dụng ngoại giao và các biện pháp hòa bình khác để quản lý và giải quyết những bất đồng, trong đó có việc tận dụng trọng tài hoặc các cơ chế pháp lý quốc tế khác".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-muon-tim-kiem-co-hoi-de-tang-cuong-quan-he-voi-viet-nam-a34114.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan