+Aa-
    Zalo

    Mỹ: Người đàn ông nổ súng trúng 3 sĩ quan, đối đầu với cảnh sát suốt 11 giờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ba cảnh sát đã bị thương sau một cuộc đối đầu kéo dài 11 giờ đồng hồ với một người đàn ông ở bang Texas, Mỹ.

    my nguoi dan ong ban 3 si quan doi dau voi canh sat suot 11 gio 01
    Hiện trượng vụ việc. Ảnh: NYPost

    Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngày 27/5 (giờ địa phương), một người đàn ông ở bang Texas, Mỹ, đã đối đầu với cảnh sát trong 11 giờ đồng hồ. Người này bị tình nghi bắn và làm bị thương 3 cảnh sát và hiện đang bị tạm giữ điều tra.

    Đài CBS cho hay, nghi phạm là một người đàn ông 60 tuổi tên là Bryan Hucabee, cư dân của thành phố Flower Mound thuộc bang Texas.

    Trước đó, tối ngày 26/5, vợ của nghi phạm đã báo cảnh sát rằng Hucabee có thể đang cố gắng tự tử. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát tuần tra đã nhanh chóng đến hiện trường trước, đội SWAT và đội đàm phán xử lý khủng hoảng tiếp đó cũng nhanh chóng có mặt để thương lượng.

    my nguoi dan ong ban 3 si quan doi dau voi canh sat suot 11 gio 02
    Nghi phạm Bryan Hucabee. Ảnh: KXAN

    Cảnh sát sau đó cố gắng liên lạc với nghi phạm nhưng người này đã nổ súng và buộc cảnh sát phản ứng. 3 cảnh sát bị thương trong cuộc đọ súng. Sau đó FBI đã phải cử người đến hỗ trợ và xịt hơi cay. Sau khoảng 11 giờ đối đầu, nghi phạm bước ra khỏi nhà và đầu hàng.

    Cảnh sát địa phương thông báo, tất cả các sĩ quan bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và sẽ sớm bình phục.

    Hucabee hiện đang bị tạm giữ và phải đối mặt với 3 cáo buộc tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí gây chết người và các cáo buộc dự kiến ​​sẽ tăng lên.

    Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-nguoi-dan-ong-no-sung-trung-3-si-quan-doi-dau-voi-canh-sat-suot-11-gio-a502095.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan