+Aa-
    Zalo

    Nam sinh rủ bạn trộm 7 cây vàng SJC của bố mẹ, dựng hiện trường giả

    (ĐS&PL) - Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Trung Đức Anh rủ Dương Quốc Huy về nhà trộm cắp tiền, vàng của bố mẹ rồi dựng hiện trường giả.

    Ngày 21/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Đức Anh (SN 2000, trú Hoài Đức) và Dương Quốc Huy, SN 2000, trú tại Cầu Giấy) cùng về tội Trộm cắp tài sản.

    Pháp luật TP.HCM dẫn cáo trạng của VKSND TP.Hà Nội, khoảng tháng 7/2022, Đức Anh thường xuyên bỏ nhà đi chơi và quen biết với Huy. Do cần tiền tiêu, từ khoảng cuối tháng 12/2022, Đức Anh rủ Huy về nhà trộm cắp tiền, vàng của bố mẹ.

    Đức Anh nói cho Huy biết bố mẹ mình cất tiền, vàng trong két sắt để tại phòng ngủ ở tầng 1. Cả hai bàn bạc và thống nhất trộm vàng của gia đình Đức Anh.

    Khoảng 18h ngày 30/8/2022, cả hai gặp nhau thống nhất ngay đêm đó sẽ thực hiện phi vụ. Khoảng 23h, Đức Anh gọi điện bảo Huy đến nhà như đã bàn trước đó.

    0h ngày 31/8/2022, Huy lái chiếc Mazda 3 đến gần nhà Đức Anh và đỗ xe. Tại đây, Huy mặc sẵn áo chống nắng, đi giày, găng tay, đội mũ.

    Đến 1h, Đức Anh xuống bếp mở sẵn cửa ngách rồi vào phòng ngủ mở két lấy 8 miếng vàng SJC, 1 kiềng cổ, 2 dây chuyền, 1 vòng tay và 1,5 triệu đồng.

    tuyen an nam sinh cung ban trom 7 cay vang sjc cua bo me dung hien truong gia
    Hình minh họa.

    Sau đó, bị cáo để chìa khóa két và số tài sản này vào một chiếc hộp trên giường ngủ gần két rồi làm xáo trộn đồ đạc trong phòng mục đích làm cho giống hiện trường một vụ trộm. Xong việc, bị cáo gọi cho Huy bảo vào lấy mang đi.

    Lúc này, Huy trèo tường vào nhà Đức Anh, đi theo lối cửa bếp vào phòng ngủ tầng 1. Tại đây, Huy lấy hộp đựng tiền, vàng, chìa khóa két cho vào một chiếc túi vài màu đen rồi đi ra phòng khách kéo các ngăn kéo kệ ti vi ra, mở cửa sổ, làm xáo trộn đồ đạc giống như bị lục lọi. Cuối cùng, bị cáo theo lối cũ đi ra ngoài, lên ô tô lái xe về nhà.

    Sáng ra, bố Đức Anh ngủ dậy và phát hiện bị mất trộm tài sản trong két sắt nên cùng vợ đến công an trình báo.

    Còn Huy, chiều hôm đó, bị cáo rủ bạn gái đi cùng để bán vàng, tổng số tiền thu được là 162 triệu đồng. Còn 4 cây vàng SJC, bị cáo vẫn cất ở nhà cùng với các dây chuyền, vòng tay khác.

    Đến ngày 1/9/2022, Đức Anh và Huy bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản. Huy giao nộp 196 triệu đồng là số tiền bán vàng còn lại chưa sử dụng.

    XEM THÊM: Vụ bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Cán bộ địa phương không biết nghi phạm đi đâu, làm gì

    VietnamNet tường thuật diễn biến phiên tòa cho hay, bố mẹ bị cáo tha thiết xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

    HĐXX khi tuyên án có xét đến các tình tiết giảm nhẹ tội cho các bị cáo như: Nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, cả hai bị cáo đều đang là sinh viên, có thành tích trong học tập, bố mẹ đều có thành tích trong công tác.

    Theo HĐXX, đủ điều kiện cho các bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt.

    Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Đức Anh và Dương Quốc Huy cùng 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-sinh-ru-ban-trom-7-cay-vang-sjc-cua-bo-me-dung-hien-truong-gia-a592055.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan