+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên nhảy cầu Kim Thanh Đa sau khi cãi nhau với bạn gái: Chưa tìm thấy nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Kim Thanh Đa sau khi cãi nhau với bạn gái.

    Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Kim Thanh Đa sau khi cãi nhau với bạn gái.

    Người dân tập trung tại hiện trường xảy ra sự việc nam thanh niên nhảy cầu Kim Thanh Đa. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Rạng sáng 29/3, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM tổ chức tìm kiếm người nghi mất tích khi nhảy cầu Kinh Thanh Đa xuống sông Sài Gòn tự tử.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 28/3, một đôi nam nữ đi trên cầu Kinh, khu vực Thanh Đa, đoạn hướng từ Thanh Đa về ngã 5 Đài Liệt Sỹ thuộc phường 27, quận Bình Thạnh.

    Lúc này, thanh niên được cho là đã leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử.

    Thông tin từ người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe tiếng cãi nhau của đôi nam, nữ. Sau đó, người nam leo qua lan can gieo mình xuống sông.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ TP.HCM có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm người nghi mất tích.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 24/3, nam thanh niên khoảng 26 tuổi đi bộ lên cầu Bến Lức ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

    Khoảng 10 phút sau, anh này leo qua lan can, nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông.

    Người dân vội chèo ghe đến cứu vớt nhưng nam thanh niên đã bị nước cuốn mất tích. Cơ quan chức năng địa phương sau đó đã tổ chức tìm kiếm người này.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-nhay-cau-kim-thanh-da-sau-khi-cai-nhau-voi-ban-gai-chua-tim-thay-nan-nhan-a360772.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan