+Aa-
    Zalo

    New Zealand phong tỏa toàn quốc vì một ca nhiễm COVID-19 mới sau nửa năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc để chống dịch sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên sau nửa năm.

    new zealand phong toa toan quoc vi mot ca nhiem covid 19 moi sau nua nam 01
    Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố phong tỏa toàn quốc để chống COVID-19 từ đêm 17/8. Ảnh: Getty

    Chiều 17/8 (giờ địa phương), bộ Y tế New Zealand thông báo ghi nhận 1 ca nhiễm mới COVID-19 tại Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand.

    Theo báo cáo, đây là trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện ở New Zealand trong 6 tháng qua.

    Ca bệnh này là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở thành phố Auckland. Người này mắc COVID-19 từ ngày 12/8. Các nhân viên chống dịch New Zealand hiện đang cấp tốc điều tra dịch tễ của người này.

    Chính quyền địa phương đã nhắc nhở người dân Auckland đeo khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng hoặc khi họ không thể duy trì khoảng cách ở những nơi đông người.

    Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngay sau đó đã họp báo tuyên bố, New Zealand sẽ phong tỏa toàn quốc để chống dịch. Lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ đêm 17/8.

    Bà Ardern ca bệnh này có thể liên quan đến biến chủng Delta siêu lây nhiễm và nhấn mạnh "điều tốt nhất để chúng ta loại bỏ nó là cố gắng hết sức".

    "Chúng ta từng hành động sớm và quyết liệt và đã từng mang lại hiệu quả. Chúng ta cần biện pháp mạnh mẽ nhưng khó khăn, còn hơn là nhẹ nhàng nhưng kéo dài", Thủ tướng New Zealand nói.

    Đây là lần thứ hai New Zealand phong tỏa toàn quốc để chống dịch, kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện ở nước này vào năm ngoái.

    Tính đến chiều 17/8, New Zealand ghi nhận tổng cộng 2.926 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 26 trường hợp tử vong.

    new-zealnad-phong-toa.mp4

    Video: New Zealand phòng tỏa thành phố Auckland vì ca nhiễm COVID-19 hồi tháng 2. Nguồn: Vnews

    Hoa Vũ (Theo CCTV)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/new-zealand-phong-toa-toan-quoc-vi-mot-ca-nhiem-covid-19-moi-sau-nua-nam-a510479.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan