+Aa-
    Zalo

    Nga nêu rõ lý do không dùng vũ khí hạt nhân trong xung đột với Ukraine

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phía Nga tuyên bố rõ ràng rằng xung đột hiện tại với Ukraine không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong học thuyết hạt nhân của họ.

    Đài RT đưa tin, ngày 5/8 (giờ địa phương) tại hội nghị đánh giá Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), người đứng đầu phái đoàn Nga Andrey Belousov tuyên bố rằng những cáo buộc về việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine là "không thể xác nhận và vô căn cứ".

    "Điều này là không thể vì học thuyết của Nga giới hạn nghiêm ngặt các tình huống khẩn cấp, trong đó Nga có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, cụ thể là đáp trả hành động gây hấn liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoặc đáp trả hành động gây hấn liên quan đến vũ khí thông thường, đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga", ông Belousov cho hay.

    Người dẫn đầu phái đoàn Nga nhấn mạnh: "Không có kịch bản giả định nào phù hợp với tình hình ở Ukraine".

    Nhà ngoại giao Nga cũng bác bỏ những ám chỉ về việc Moscow đặt lệnh răn đe hạt nhân ở mức cảnh báo cao, đồng thời giải thích rằng tình trạng "tăng cường cảnh giác" với việc các nhân viên bổ sung làm nhiệm vụ tại các sở chỉ huy chiến lược hoàn toàn khác với "trạng thái cảnh giác cao độ của các lực lượng hạt nhân chiến lược".

    Dù không nêu rõ tên những quốc gia bị Nga buộc tội, nhưng tuyên bố của ông Belousov được đưa ra sau khi phái đoàn Ukraine tại hội nghị NPT ngày 4/8 cáo buộc Moscow công khai đe dọa thế giới về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

    nga neu ro ly do khong dung vu khi hat nhan trong xung dot voi ukraine 01
     Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars trong một vụ phóng thử. Ảnh: Tasnimnews

    Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, từng đề cập tới học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó nêu rõ những điều kiện cho phép Moscow được quyền sử dụng vũ khí hạt nhân.

    Theo đó, trường hợp đầu tiên là tình huống Nga "bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân".

    Trường hợp thứ hai là "bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng để chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga".

    Trường hợp thứ ba là "một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu làm tê liệt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga".

    Trường hợp thứ tư là "khi xuất hiện hành động thù địch nhằm vào Nga và các đồng minh, gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước, dù chỉ bằng vũ khí thông thường, chứ chưa bao gồm vũ khí hạt nhân".

    Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng cho biết chính sách an ninh của Nga quy định rằng, Moscow sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu "sự tồn vong của đất nước bị đe dọa".

    Trong bức thư gửi những người tham gia hội nghị NPT hôm 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng sẽ "không có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và nó không bao giờ được phép xảy ra".

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-neu-ro-ly-do-khong-dung-vu-khi-hat-nhan-trong-xung-dot-voi-ukraine-a546948.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời cảng Ukraine

    Thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời cảng Ukraine

    3 con tàu rời Ukraine hôm 5/8 với hơn 58.000 tấn ngô nhưng đó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số 20 triệu tấn ngũ cốc mà quốc gia này cho biết đang bị mắc kẹt trong các hầm chứa và cảng của đất nước này.