+Aa-
    Zalo

    Nghi vấn cô gái bị giết hiếp, quẳng xác xuống ao phi tang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Võ Thị Minh D. (30 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán).

    Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT công an huyện Định Quán (Đồng Nai) kết hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Võ Thị Minh D. (30 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán).

     Thi thể nạn nhân nổi trên mặt ao. 
    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày người dân ở ấp Hòa Thành (xã Ngọc Định) phát hiện tại ao nhà của gia đình ông Võ Phước Minh một xác chết nữ nổi lên mặt ao đang trong thời kỳ phân hủy.
    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Định Quán có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị Minh D., con ông Minh. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trong tư thế nằm ngữa, không mặc quần, trên người bị một khúc cây to đè ngang.
    Người nhà chị D. cho biết, do gia đình làm nghề lái xe chở khách nên thường xuyên vắng nhà, chỉ có một mình nạn nhân ở nhà. Đã hơn 10 ngày nay, gia đình không nhìn thấy chị D. và đã trình báo với chính quyền địa phương về sự mất tích của chị.
    Bước đầu, nghi vấn nạn nhân bị hung thủ giết, hiếp dâm rồi quẳng xác xuống ao phi tang.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-co-gai-bi-giet-hiep-quang-xac-xuong-ao-phi-tang-a41390.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nghi vấn vợ chồng bà bầu bị cướp rồi sát hại dã man

    Nghi vấn vợ chồng bà bầu bị cướp rồi sát hại dã man

    Thấy căn nhà của vợ chồng chị H. và anh E. có nhiều dấu hiệu bất thường, những người hàng xóm liền đi vào kiểm tra. Khi cánh cửa vừa mở tung tất cả bàng hoàng khi phát hiện xác chị H. (đang đang thai tháng thứ 8) với nhiều vết thương trên người, còn anh E. đang trong tình trạng nguy kịch.