+Aa-
    Zalo

    Người hâm mộ quê nhà hi vọng Công Phượng cười nhiều hơn nữa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - NHM quê nhà hi vọng chàng trai mới 23 tuổi này sẽ cố gắng hơn nữa, cười nhiều hơn nữa để giải phóng bản thân, thi đấu với đúng năng lực của mình.

    NHM quê nhà hi vọng chàng trai mới 23 tuổi này sẽ cố gắng hơn nữa, cười nhiều hơn nữa để giải phóng bản thân, thi đấu với đúng năng lực của mình.

    Sáng 31/1, khi biết tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở về quê nhà, người dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã gác tất cả công việc ruộng đồng lại để cùng nhau đón cầu thủ này. Mặc dù thời tiết lạnh dưới 10 độ C, trời mưa khá nặng hạt nhưng không khí tại huyện Đô Lương vô cùng náo nhiệt. Hàng nghìn người đã tập trung tại trụ sở UBND huyện để đón người hùng về. Khi chiếc xe chở Nguyễn Công Phượng vừa đến nơi, người dân chen chúc “siết vòng vây” hò reo tên cầu thủ số 10 này.

    Bóng đá Việt Nam - Người hâm mộ quê nhà hi vọng Công Phượng cười nhiều hơn nữa

    Nụ cười rạng rỡ của Công Phượng trước món quà "đặc biệt" của quê nhà.

    Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Trương Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy Đô Lương thay mặt lãnh đạo huyện chúc mừng thành tích của Công Phượng đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử nước nhà.

    Tại đây, UBND huyện Đô Lương đã trao tặng giấy khen và phần thưởng 10 triệu đồng cho tuyển thủ Công Phượng vì thành tích xuất sắc đã đạt được.

    Bóng đá Việt Nam - Người hâm mộ quê nhà hi vọng Công Phượng cười nhiều hơn nữa  (Hình 2).

    Rất đông người dân đã tới đón chào Công Phượng.

    Trước đông đảo người dân, tiền đạo Công Phượng không giấu được niềm vui sướng. Mặc dù, rất mệt mỏi sau chuyến du đấu dài ngày, nhưng khi thấy tình cảm của bà con quê nhà dành cho mình, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không giấu được cảm xúc, nở nụ cười hạnh phúc. Phượng hứa sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa để mang vinh quang về cho đất nước.

    Tại VCK U23 Châu Á, Công Phượng chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất và thường xuyên bị thay ra ở hiệp thứ 2. Chính vì lẽ đó, NHM của cả nước cảm thấy hơi thất vọng, thậm chí có một số người còn dùng lời lẽ không hay để chỉ trích cầu thủ này.

    Thế nhưng, có ai hiểu được rằng tiền đạo mang áo số 10 này đang bị thương, thậm chí phải uống thuốc giảm đau để thi đấu. Suốt giải đấu, cơn đau chưa dứt, chân sút xứ Nghệ vẫn cố gắng chịu đựng vào sân. Đến khi giải đấu khép lại, Phượng mới có một tuần nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương.

    Thậm chí, cách đây 2 năm tại VCK U23 châu Á 2016, chân sút này cũng dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu khá lâu và đóng cả đinh vít để cố định xương vai. Đến bây giờ, chiếc đinh vít vẫn đang gắn trên vai Công Phượng chưa tháo ra.

    Bóng đá Việt Nam - Người hâm mộ quê nhà hi vọng Công Phượng cười nhiều hơn nữa  (Hình 3).

    Công Phượng chụp ảnh cùng người hâm mộ.

    Tối 30/1, Công Phượng, Xuân Mạnh và Văn Đức rất xúc động khi trở về Nghệ An được hàng vạn người dân và lãnh đạo của tỉnh Nghệ An trực tiếp ra chào đón.

    Trong những cầu thủ này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là người duy nhất không thi đấu cho đội bóng quê nhà. Chính vì thế, Công Phượng đã rất bất ngờ trước sự quan tâm, động viên của tất cả mọi người.

    Trong buổi tối mưa lạnh này, tuyển thủ số 10 cho biết, dù thi đầu ở đâu, anh vẫn là người con xứ Nghệ, sẽ rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, xứng đáng là người con quê hương Xô Viết anh hùng.

    Ngày hôm nay, đứng trước rất đông người dân chân lấm tay bùn, đồng chưa kịp cày, lúa chưa kịp cấy vẫn dành thời gian đi đón, Công Phượng rất xúc động. Điều đó cho thấy, dù thi đấu cho CLB nào đi chăng nữa thì Công Phượng vẫn là một người dân xứ Nghệ.

    NHM hi vọng chàng trai mới 23 tuổi này sẽ cố gắng hơn nữa, cười nhiều hơn nữa để giải phóng bản thân, thi đấu với đúng năng lực của mình.

    Anh Ngọc
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-ham-mo-que-nha-hi-vong-cong-phuong-cuoi-nhieu-hon-nua-a218375.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan