+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ chạy xe máy, vận chuyển 9 con rắn hổ mang chúa khai gì?

    (ĐS&PL) - Tại cơ quan công an, Huyền khai 9 cá thể rắn hổ mang chúa do một người ở tỉnh Quảng Bình thuê vận chuyển.

    Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1981 trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

    ran ho mang chua
    Đối tượng Nguyễn Thị Huyền cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

    Trước đó, vào lúc 19h15 ngày 18/10, Nguyễn Thị Huyền điều khiển xe máy BKS 38H7-5314 chở theo một bao tải màu trắng, lưu thông trên địa quốc lộ 15A thuộc địa phận thôn 8, xã Hương Long, huyện Hương Khê thì bị công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

    Quá trình kiểm tra, công an phát hiện bên trong bao tải trắng có chứa 9 cá thể rắn hổ mang chúa (đã chết).

    Làm việc với cơ quan công an, Huyền khai nhận, được một đối tượng trú tại tỉnh Quảng Bình thuê vận chuyển 9 cá thể rắn hổ mang chúa từ xã Hương Trạch đến xã Hương Long, huyện Hương Khê.

    Khi đến địa phận thôn 8, xã Hương Long, đối tượng dừng lại chờ người để giao hàng, trong quá trình này thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Rắn hổ mang chúa (tên khoa học là Ophiophagus Hannah) thuộc nhóm IB, là loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu phát hiện hành vi săn bắt, buôn bán vận chuyển trái phép đều bị khởi tố theo quy định.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-chay-xe-may-van-chuyen-9-con-ran-ho-mang-chua-khai-gi-a554903.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan