+Aa-
    Zalo

    Rủ nhau mang rắn hổ mang chúa từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ, 2 thanh niên bị bắt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang trên đường mang rắn hổ mang chúa từ Lạng Sơn về Ba Vì (Hà Nội) giao cho khách, 2 nam thanh niên bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

    2 đối tượng bị bắt quả tang là Lưu Văn Trường, SN 1997 và Lộc Văn Xuyên, SN 1989, cùng trú tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

    Theo An ninh Thủ đô, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin tố giác tội phạm từ nhân dân, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội nắm được thông tin về đối tượng vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm là rắn hổ chúa về địa bàn tiêu thụ.

    Ngày 19/5, xác định các đối tượng đưa rắn hổ chúa từ Lạng Sơn về Ba Vì tiêu thụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Ba Vì kế hoạch chặn bắt.

    ru nhau mang ran ho mang chua tu lang son ve ha noi tieu thu 2 thanh nien bi bat
    Hai đối tượng mang rắn hổ chúa đi tiêu thụ bị bắt giữ - Ảnh: ANTD

    Đến 10h40 cùng ngày, tại khu vực thuộc thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, đơn vị đã phối hợp với Công an thị trấn Tây Đằng bắt quả tang Lưu Văn Trường và Lộc Văn Xuyên đang vận chuyển 1 cá thể rắn hổ chúa.

    Các đối tượng khai nhận, cá thể rắn hổ chúa trên được vận chuyển từ nhà Tiến ở Lạng Sơn về thị trấn Tây Đằng giao cho khách. Tuy nhiên, chưa kịp giao dịch đã bị cơ quan công an bắt quả tang.

    Hiện, Công an huyện Ba Vì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trường và Tiến để củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

    Đây không phải lần đầu, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

    Trước đó, cuối tháng 7/2020, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Hà Tĩnh phối hợp Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Hương Khê phát hiện Lê Xuân Bình (53 tuổi, trú Khối 14, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) điều kiển xe máy BKS 38B1 - 01527, vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa có trọng lượng 3,4 kg đi tiêu thụ.

    Tại thời điểm phát hiện, Lê Xuân Bình không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ liên quan đến 2 cá thể rắn nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biển bản vụ việc.

    Sau khi có kết luận giám định của Viện sinh thái tài nguyên sinh vật việt Nam cùng lời khai của đối tượng, Phòng Cảnh sát Môi trường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm các quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”, theo Điều 244 Bộ luật Hình sự; đồng thời, chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hương Khê xử lý.

    Cự Giải (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ru-nhau-mang-ran-ho-mang-chua-tu-lang-son-ve-ha-noi-tieu-thu-2-thanh-nien-bi-bat-a540477.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan