+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ suýt mất 1 tỷ đồng sau cuộc gọi giả danh công an ở Bắc Giang

    (ĐS&PL) - Đang ở nhà trông cháu, bà X bất ngờ nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh công an yêu cầu bà X chuyển 1 tỷ đồng để xác minh thông tin cá nhân.

    Ngày 11/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Nam vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền 1 tỷ đồng.

    Trước đó, vào 4/12, bà X, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam đang ở nhà trông cháu thì nhận được cuộc điện thoại số lạ tự giới thiệu là: "Thiếu úy Công an huyện Lục Nam" đang tiến hành điều tra vụ việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bà X cung cấp đầy đủ thông tin họ tên địa chỉ, bà X tin điều đó là sự thật nên cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu.

    Đồng thời, bà X cung cấp thêm là hiện tại đang gửi tại quỹ tín dụng xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, số tiền tiết kiệm là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Sau đó đối tượng yêu cầu bà X ra quỹ tín dụng xã Bảo Sơn mở 1 tài khoản rồi chuyển số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản đó nhằm mục đích xác minh, kiểm tra số tiền trên của bà X có vi phạm pháp luật không.

    nguoi phu nu suyt mat 1 ty sau cuoc goi gia danh cong an o bac giang
    Người phụ nữ suýt mất 1 tỷ sau cuộc gọi giả danh công an ở Bắc Giang. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

    Ngay sau đó vào khoảng 15h ngày 4/12, bà X làm theo yêu cầu của đối tượng giả danh trên ra quỹ tín dụng xã Bảo Sơn rút tiền và chuyển tiền theo hướng dẫn. Nhận được tin báo của nhân viên Quỹ tín dụng về giao dịch khả nghi, Thiếu tá Trịnh Đắc Tư, Phó trưởng Công an xã Bảo Sơn lập tức có mặt xác minh. Tại đây, Thiếu tá Trịnh Đắc Tư giải thích về quy trình công tác của lực lượng công an nhân dân thì bà X nhận thức được hành vi trên của đối tượng lạ mặt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng giả danh Công an.

    Qua sự việc trên, Công an huyện Lục Nam nghị công dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của những người lạ qua điện thoại, qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, ....

    XEM THÊM: Nhóm thanh thiếu niên ném chai bia vào người đi đường để “thỏa mãn” trí tò mò

    Khi phát hiện có dấu hiệu như trên thì cần báo ngay nơi cơ quan gần nhất để được hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

    Thành Lâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-suyt-mat-1-ty-dong-sau-cuoc-goi-gia-danh-cong-an-o-bac-giang-a603050.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan