+Aa-
    Zalo

    Nguyên nhân hơn 125.000 khách hàng ở Thừa Thiên Huế chịu cảnh mất điện?

    (ĐS&PL) - Tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đang có diễn biến phức tạp, điển hình ở Thừa Thiên Huế mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày, nước lũ dâng lên ở mức báo động. Do ảnh hưởng của thiên tai, để đảm bảo an toàn cho người dân, ngành điện lực của tỉnh đã phải cắt điện ở 705 trạm biến áp, tương ứng hơn 125.000 khách hàng mất điện.

    Nguồn tin trên báo Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương, các đơn vị điện lực trực thuộc Điện lực tỉnh đã chủ động sa thải điện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

    Thông tin từ địa phương, tính đến 11h30 ngày 15/11, các đơn vị điện lực đã cắt điện ở 705 trạm biến áp (chiếm 25,1% tổng số trạm biến áp trên địa bàn), tương ứng hơn 125.000 khách hàng mất điện (chiếm 37,6% tổng số khách hàng toàn tỉnh).

    Hầu hết những trạm biến áp bị cắt điện đều nằm ở vùng trũng thấp, đang gặp tình trạng ngập cục bộ, gây mất an toàn như: Đông Ba, Hương Sơ, Gia Hội, Phú Hậu, Kim Long, An Hòa, Tây Lộc, Thuận Lộc, Thủy Vân, Xuân Phú, Vỹ Dạ, An Đông, An Cựu, An Tây, Chi Lăng, Phú Hiệp, Đập Đá, Thủy Biều (TP. Huế); Vinh Hiền (huyện Phú Lộc); Đông Xuân, Hương Vinh, Tây Toàn, La Chữ  (TX. Hương Trà); Kim Đôi, Mỹ Xá, Phước Yên (huyện Quảng Điền; Tây Trì Nhơn, Lại Thế, Phú Thượng (huyện Phú Vang); La Sơn, An Sơn Bổn, Thủy Phù (điện lực Hương Thủy quản lý)…

    nguyen nhan hon 125 000 nguoi dan o thua thien hue dang chiu canh mat dien0
    Hàng trăm ngàn người dân vùng ngập lụt ở Huế đang chịu cảnh mất điện. Ảnh: Báo Tổ quốc, VietNamnet

    Nếu tình trạng mưa lớn tiếp tục kéo dài, nước tiếp tục dâng cao, nhiều khả năng sẽ có thêm một số khu vực buộc phải sa thải điện.

    “Với phương châm “An toàn, nhất là an toàn về điện cho người dân và khách hàng được đặt lên trên hết, trước hết”, các đơn vị sẽ tiếp cận và kiểm tra kỹ, khi nào thấy nước rút, đảm bảo an toàn điện mới có thể đóng điện trở lại phục vụ người dân”, lãnh đạo Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

    Bên cạnh những lưu ý đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, Điện lực tỉnh tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn điện trong nhà khi mưa bão, ngập lụt: Ngắt nguồn điện nếu khu vực trong nhà bị ngập hoặc bị mưa, gió tạt làm ướt sàn; nơi lắp đặt đường dây điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà phải cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng cắt có tính năng chống rò điện phù hợp; cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời khi mưa to, gió lớn; chỉ đóng điện khi loại trừ toàn bộ hư hỏng, các hiện tượng mất an toàn.

    Cập nhật tình hình diễn biến thời tiết ở Thừa Thiên Huế, báo VietNamnet đưa tin, ngày 15/11, toàn tỉnh xảy ra mưa rất to và đặc biệt to trong nhiều giờ qua, nhất là ở các huyện Nam Đông, Phú Lộc và cả TP Huế. Đồng thời, lũ trên các sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 3. 

    Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế cho biết, vào 10h sáng cùng ngày, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 4,21m (cao hơn mức đỉnh lũ 4,17m vào năm 2020), trên báo động 3: 0,71m. 

    Dự báo, khoảng trưa nay, lũ trên các sông tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh: sông Hương tại trạm Kim Long đạt ở mức 4,4m trên BĐ3: 0,9m; Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,5m, bằng BĐ3, sau xuống chậm.

    Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương, từ trưa nay đến 17/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa rất to với lượng 150-400mm, có nơi trên 500mm. Nước sông lên cao kết hợp mưa lớn khiến khu vực này nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở ở nhiều nơi như những vùng ven sông Bồ, sông Hương, sông Truồi, nhất là tại các huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, TP Huế, Phú Lộc, Nam Đông.

    Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai ở sông Hương mức 3, sông Bồ mức 2.

    Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin, trong khoảng trưa và chiều tối nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức cao trên BĐ3.

    Từ hôm nay đến đêm mai (16/11), thời tiết khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-300mm, có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nhan-hon-125000-khach-hang-o-thua-thien-hue-chiu-canh-mat-dien-a599632.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan