+Aa-
    Zalo

    Nhạc sĩ Phú Quang được vinh danh "Công dân ưu tú Thủ đô"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công dân Thủ đô ưu tú không chỉ được khen thưởng mà còn được nhận 100 triệu đồng trích từ Quỹ Thi đua- Khen thưởng của thành phố.

    Công dân Thủ đô ưu tú không chỉ được khen thưởng mà còn được nhận 100 triệu đồng trích từ Quỹ Thi đua- Khen thưởng của thành phố.

    Nhạc sĩ Phú Quang được vinh danh

    Theo Quyết định số 5103/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ngày 6/10, cùng với danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú Thủ Đô 2014 mỗi cá nhân đạt danh hiệu này còn được thưởng 100 triệu đồng.

    Số tiền khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua- Khen thưởng của thành phố chuyển về tài khoản của Ban Thi đua- Khen thương để thực hiện. 10 cá nhân tiêu biểu vinh dự được thành phố tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014:

    Ông Dương Tuấn Anh - Công nhân lái xe buýt, Xí nghiệp xe buýt 10/10 Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

    Ông Lâm Văn Bảng- Giám đốc Bảo tàng Các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày, huyện Phú Xuyên.

    Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền- Hiệu trưởng trưởng Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm.

    Đại tá Trần Đức Long- Chánh thanh tra Công an thành phó, nguyên trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội.

    Bà Hồ Hương Nam- số 253 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.Click: Thể hiện quan điểm

    Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT ngân hàng TPCP Đông Nam Á, Tổng giám đốc- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn BRG.

    Nhạc sĩ Phú Quang - Tổ 21, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

    Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tiến Quyết- Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

    Ông Phùng Mạnh Thực, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai.

    Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Trọng - số 51, ngõ Tiến Bộ, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa.

    Dự kiến, lễ trao tặng Công dân Thủ đô ưu tú sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng thủ đô 10/10 tới.

    Nhạc sĩ Phú Quang (65 tuổi) là một trong những nhạc sĩ có nhiều bài hát hay, sâu sắc về Hà Nội, như: Em ơi Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Lãng đãng chiều đông Hà Nội...Ngoài ra, ông còn phổ nhạc cho rất nhiều bài thơ và là nhạc sĩ rất thành công trong việc đưa ngôn ngữ đời thường vào âm nhạc.

    Từ năm 1990 đến nay, cứ mỗi mùa Thu về, ông là nhạc sĩ duy nhất cả nước có chương trình âm nhạc của riêng mình về Hà Nội, tạo nên một hoạt động văn hoá rất đặc biệt chào mừng Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô (10/10).

    Nhạc sĩ Phú Quang được tặng nhiều giải thưởng về âm nhạc, như: Huy chương vàng âm nhạc trong liên hoan cho các phim: Bao giờ cho đến tháng Mười, Huyền thoại mẹ; Giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam cho chùm ca khúc viết về Hà Nội.Ngoài các danh hiệu cá nhân, thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 3 tập thể, một cá nhân được đề xuất xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 
    Theo VOV
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhac-si-phu-quang-duoc-vinh-danh-cong-dan-uu-tu-thu-do-a54302.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan