+Aa-
    Zalo

    Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc cho trường học hoạt động trở lại: Học cả thử 7, mỗi người một bàn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đầu tuần này, nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc đại lục đã bắt đầu cho các trường học hoạt động trở lại.

    Đầu tuần này, nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc đại lục đã bắt đầu cho các trường học hoạt động trở lại.

    Vào ngày hôm qua (30/3), hơn 37.000 học sinh năm cuối của các cấp THCS và THPT ở khu tự trị Nội Mông đã quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ đông dài do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho giáo viên và học sinh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Nội Mông đã yêu cầu các trường phải áp dụng quản lý khép kín, cấm các hoạt động nhóm trong trường và tránh tiếp xúc không cần thiết càng nhiều càng tốt. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Ngày đầu tiên quay lại trường học, tất cả học sinh đều phải nộp bản khai báo tình hình sức khỏe của mình trong kỳ nghỉ đông. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Học sinh trường trung học phổ thông số 2 thành phố Hohhot, Nội Mông được phân thành từng đợt để vào trường. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào giảng đường. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Vị trí các chỗ ngồi trong lớp học được giãn khoảng cách, các bàn đôi đã không còn mà thay vào đó là mỗi người một bàn. Ảnh: Tân Hoa Xã  

    Luôn phải đeo khẩu trang dù là trong lớp học hay giờ nghỉ giải lao. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Còn 69 ngày nữa sẽ đến kỳ thi đại học ở Trung Quốc, đa số các trường học ở Trung Quốc đều quyết định cho học sinh lên lớp cả vào ngày thứ 7 để có thể đuổi kịp giáo trình và học bù vào quãng thời gian nghỉ quá dài do dịch bệnh. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Ngoài Nội Mông, các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, Sơn Tây, Thanh Hải, Hải Nam, khu tự trị Tây Tạng cũng đều đã cho học sinh cuối cấp các khối THCS và THPT đi học trở lại. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-tinh-thanh-o-trung-quoc-cho-truong-hoc-hoat-dong-tro-lai-hoc-ca-thu-7-moi-nguoi-mot-ban-a317638.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan