+Aa-
    Zalo

    Nhóm đối tượng sát hại Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng lãnh 116 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc ẩu đả, Thuận đã đâm trúng góc hàm trái của anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên tổng cộng 116 năm tù đối với nhóm đối tượng sát hại một cán bộ bảo vệ rừng.

    Theo thông tin trên báo Công Lý, trong các ngày 26 và 29/5, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đinh Văn Hợp (sinh năm 1992), Đinh Văn Thuận (sinh năm 1988), Đinh Văn Nội (sinh năm 1991), Đinh Văn Thợ (sinh năm 1994), Đinh Văn Túc (sinh năm 1988) , Đinh Văn Nớt (sinh năm 1991), Đinh Sơn (sinh năm 2000) và Đinh Văn Lịch (sinh năm 1999) cùng trú xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai về tội danh “Giết người”.

    TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đinh Văn Hợp 19 năm tù; Đinh Văn Thuận 19 năm tù; Đinh Sơn 12 năm tù; Đinh Văn Thợ 15 năm tù; Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Túc mỗi người lĩnh 14 năm tù; Đinh Văn Lịch lĩnh 9 năm tù. Các bị cáo còn buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 275 triệu đồng.

    Phiên tòa xét xử 8 đối tượng tham gia sát hại nhân viên bảo vệ rừng - Ảnh: VOV

    Theo báo Người Đưa Tin, ại phiên tòa, khi được cho nói lời sau cùng, lần lượt, Hợp, Thuận, Nội, Nớt, Sơn, Túc, Thợ, Lịch xin HĐXX cho quay người hướng về phía vợ và con của bị hại để cúi người xin lỗi. Đại diện gia đình các bị cáo cũng xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX tuyên xử mức án thấp nhất để các đối tượng sớm về đoàn tụ với gia đình.

    Báo Tri Thức Trực Tuyến trích dẫn cáo trạng thể hiện, trong lúc nhậu với anh Th., Hợp đã ngỏ lời xin xẻ ít gỗ về cho bố mình làm nhà nhưng anh Th. không đồng ý. Lúc này, giữa Hợp và anh Th. nảy sinh mâu thuẫn nên anh Th. đã đuổi Hợp ra khỏi trạm.

    Đến khoảng 23h ngày 20/10/2016, Hợp rủ Đinh Văn Thuận, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Thợ, Đinh Văn Túc, Đinh Văn Nớt, Đinh Sơn và Đinh Văn Lịch chuẩn bị dao, gậy làm hung khí tìm đánh anh Th..

    Khi thấy cán bộ kiểm lâm, Sơn, Thuận, Lịch và Thợ lao vào tấn công anh Th., khiến nạn nhân thiệt mạng; còn Hợp, Nội, Nớt và Túc cầm hung khí đuổi đánh anh Võ Đức H. (cán bộ kiểm lâm của Trạm bảo vệ rừng) nhưng may mắn anh H. đã bỏ chạy.

    Đến sáng 21/10/2016, tất cả các bị cáo đến Công an huyện K'Bang đầu thú. Quá trình điều tra, nhóm thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được trước đó.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-doi-tuong-sat-hai-tram-truong-tram-bao-ve-rung-lanh-116-nam-tu-a191807.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan