+Aa-
    Zalo

    Nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái 20 tuổi vì bị cho là "nhìn đểu"

    (ĐS&PL) - Nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng cô gái trẻ khiến nạn nhân bị thương tích 4%. Các đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

    Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) thông tin trên báo Công an TP.HCM, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 6 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích cho một cô gái.

    Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Văn Mẫn (SN 2000), Lê Thành Tài (SN 2001), Võ Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Tuấn (cùng SN 2003).

    Các đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quốc Hải (cùng SN 2005). Tất cả đều ngụ tại TP.Long Xuyên.

    nhom thanh nien danh hoi dong co gai 20 tuoi vi bi cho la nhin deu
    4/6 đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: Công an TP.HCM)

    Nạn nhân trong vụ việc là chị Lê Ngọc M. (20 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên).

    Dân trí dẫn kết quả điều tra của cơ quan công an cho hay, khoảng 20h30 ngày 16/5, chị Lê Ngọc M. cùng bạn đến quán Ốc Phương, thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước để ăn uống.

    Lúc này, nhóm của Nguyễn Văn Mẫn đang tham dự tiệc sinh nhật bạn ở bàn gần đó. Khoảng một giờ sau, M. đi vệ sinh gặp Mẫn thì Mẫn cho rằng M. nhìn đểu mình nên vào bàn kể cho mọi người biết. Nam rủ Mẫn đánh M. thì Mẫn đồng ý.

    Đến khoảng 22h30 cùng ngày, thấy M. đi ra khu vực nhà vệ sinh, Mẫn cùng các đối tượng đánh cô gái 20 tuổi. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên đối với M. là 4%.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-thanh-nien-danh-hoi-dong-co-gai-20-tuoi-vi-bi-cho-la-nhin-deu-a523055.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan