+Aa-
    Zalo

    Ông Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm loạt chỉ huy hải quân cấp cao

    (ĐS&PL) - Ông Alexander Moiseyev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân, ông Konstantin Kabantsov làm Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, ông Sergey Pinchuk làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen.

    Đài RT đưa tin, ngày 2/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Đô đốc Aleksandr Moiseev, nguyên Tư lệnh Hạm đội phương Bắc đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo lực lượng Hải quân. Ông Moiseev lên nắm quyền, thay Đô đốc Nikolay Yevmenov - người đã giữ vai trò tư lệnh Hải quân Nga từ năm 2019 đến nay.

    Lãnh đạo Điện Kremlin đồng thời ký sắc lệnh bổ nhiệm Phó đô đốc Konstantin Kabantsov chỉ huy Hạm đội phương Bắc; Phó đô đốc Sergey Pinchuk tiếp quản vai trò lãnh đạo Hạm đội Biển Đen của Nga.

    Ông Alexander Moiseyev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân Nga. Ảnh: TASS

    Ông Alexander Moiseyev được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân Nga. Ảnh: TASS

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chúc mừng các sĩ quan hải quân mới được thăng chức, bày tỏ hy vọng các chỉ huy sẽ “hoàn thành các nhiệm vụ mà Tổng tư lệnh, Bộ Quốc phòng và đất nước giao phó”.

    Hãng TASS cho biết, ông Moiseev làm quyền tư lệnh hải quân kể từ tháng 3, thay cho người tiền nhiệm là Đô đốc Nikolay Yevmenov.

    Ông Moiseev từng giữ các chức vụ tư lệnh Hạm đội phương Bắc, tư lệnh Hạm đội Biển Đen và Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga.

    Phó đô đốc Kabantsov từng giữ vị trí tham mưu trưởng và phó tư lệnh thứ nhất của Hạm đội phương Bắc kể từ tháng 10/2021, sau đó giữ chức quyền tư lệnh hạm đội này từ ngày 21/3.

    Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, Phó đô đốc Pinchuk từng là tư lệnh Hải đội Caspi (Nga), sau đó giữ chức tham mưu trưởng kiêm phó tư lệnh thứ nhất Hạm đội Biển Đen.

    Đây là đợt thay đổi lãnh đạo quân sự lớn nhất tại Nga kể từ năm ngoái, khi ông Sergei Surovikin bị cách chức Tổng Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

    Nga bổ nhiệm loạt chỉ huy hải quân trong bối cảnh chiến hạm của nước này thường xuyên bị Ukraine tấn công.

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy Moscow đã di chuyển nhiều tàu xa hơn về phía Đông, đến căn cứ ở TP Novorossiysk nhằm bảo vệ các phương tiện này, tránh các cuộc tấn công của Ukraine.

    Trong cuộc tấn công gần đây nhất vào ngày 24/3, Ukraine tuyên bố đã bắn trúng 2 tàu đổ bộ lớn và một trung tâm liên lạc ở Sevastopol.

    Kiev từng tuyên bố nhắm mục tiêu tàu Nga trên biển Đen trong các cuộc tấn công vào ban đêm, bằng cách sử dụng máy bay không người lái mang theo thuốc nổ.

    M.M (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ong-putin-ky-sac-lenh-bo-nhiem-loat-chi-huy-hai-quan-cap-cao-a410164.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan