+Aa-
    Zalo

    Phá sòng bạc do "Tèo Mận" tổ chức: 40 con bạc nhảy kênh bỏ trốn không thành

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện công an, các con bạc hốt hoảng băng đồng, nhảy xuống kênh bỏ trốn nhưng đa số bị trinh sát chốt chặn, bắt giữ.

    Phát hiện công an, các con bạc hốt hoảng băng đồng, nhảy xuống kênh bỏ trốn nhưng đa số bị trinh sát chốt chặn, bắt giữ.

    Công an huyện Cao Lãnh và Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thanh Hùng (tự "Tèo Mận", 45 tuổi) tổ chức tại xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh.

    Theo đó, sau thời gian theo dõi, chiều 26/2, hơn 30 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Cao Lãnh và Công an tỉnh Đồng Tháp từ các hướng ập vào, sau tiếng súng chỉ thiên.

    Hàng chục người đang lắc tài xỉu bị khống chế. Các con bạc còn lại hốt hoảng băng đồng, nhảy xuống kênh nhưng đa số bị trinh sát chốt chặn, bắt giữ.

    Tổng cộng 40 người bị bắt. Cảnh sát thu giữ gần 120 triệu đồng, 34 điện thoại di động, 26 xe máy, một ôtô cùng nhiều tang vật khác.

    Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

    Sòng bạc do Nguyễn Thanh Hùng tổ chức ở xã Phong Mỹ, cách đường lộ khoảng 3 km, thu hút nhiều người ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh đến tham gia.

    Nguyễn Thanh Hùng đứng ra tổ chức, thu tiền xâu 500.000 đồng mỗi tiếng.

    Khi con bạc đi xe máy, ôtô đến điểm hẹn sẽ có người dùng xuồng máy chở vào sòng sát phạt. Hai con trai của Hùng được bố trí cảnh giới, còn con gái bán thức ăn và nước uống cho người chơi.

    Cảnh sát huy động phương tiện chở con bạc về trụ sở làm việc. (Ảnh: VNE)

    Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-song-bac-do-teo-man-to-chuc-40-con-bac-nhay-kenh-bo-tron-khong-thanh-a357518.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan