+Aa-
    Zalo

    Vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên: "Ông trùm" Hưng "kính" cùng đồng phạm bị truy tố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND) hoàn tất cáo trạng truy tố ông trùm Hưng "kính" cùng 4 đồng phạm liên quan đến vụ bảo kê ở chợ Long Biên.

    Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND) hoàn tất cáo trạng truy tố ông trùm Hưng "kính" cùng 4 đồng phạm liên quan đến vụ bảo kê ở chợ Long Biên.

    Liên quan đến vụ bảo kê tại chợ Long Biên (Hà Nội) gây xôn xao dư luận, thông tin trên VOV, ngày 28/5, VKSND TP Hà Nội ra Cáo trạng số 150/CT-VKS-P2 truy tố 5 bị can trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

    Các đối tượng bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963), trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970) ở trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963), trú phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai; Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962) ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

    Trước đó, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt tạm giam, khám nhà Hưng "kính" và đồng bọn liên quan đến vụ "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên và có dấu hiệu đe dọa tính mạng của hai nữ phóng viên.

    Ông trùm Hưng "kính" cùng đồng bọn bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ảnh: Lao Động

    Bảo vệ pháp luật thông tin, theo hồ sơ bản cáo trạng, năm 2008, chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981) và chồng là anh Hoàng Anh Hà (SN 1972, cùng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên, thuộc phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Do chị Nga không đồng ý nộp tiền bảo kê cho nhóm của Hưng nên nhóm này đã dùng các thủ đoạn gây khó khăn cho việc kinh doanh của chị Nga - anh Hà như kéo cá thối sát quầy kinh doanh, cho đàn em đỗ xe trước quầy hoặc cấm không cho nhân viên của chị Nga - anh Hà bốc xếp hàng hóa.

    Ngày 10/8/2018, chị Nga - anh Hà gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự CA TP Hà Nội, tố cáo việc làm bất hợp pháp của nhóm Hưng "kính". Sau đó, báo chí cũng vào cuộc và hai nữ nhà báo đã nhận được những tin nhắn nặc danh "dọa giết" khi tiến hành làm phóng sự liên quan đến vụ việc này.

    Quá trình xác minh điều tra, cơ quan công an tiến hành khởi tố lần lượt các đối tượng và xác định Hưng "kính" là đối tượng cầm đầu. 

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bao-ke-o-cho-long-bien-ong-trum-hung-kinh-cung-dong-pham-bi-truy-to-a277411.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan