+Aa-
    Zalo

    Philippines sơ tán người dân trước nguy cơ núi lửa Mayon phun trào

    (ĐS&PL) - Philippines hiện đang sơ tán người dân sống gần núi lửa Mayon khi tình trạng bất ổn gia tăng cho thấy núi lửa này có thể phun trào dữ dội trong vài tuần hoặc vài ngày tới.

    AP đưa tin ngày 9/6, quân đội, cảnh sát và nhân viên cứu hộ Philippines bắt đầu sơ tán người dân sống gần núi lửa Mayon ở tỉnh Albay. Việc sơ tán được thực hiện giữa lúc tình trạng bất ổn gia tăng cho thấy một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines có thể phun trào dữ dội trong vài tuần hoặc vài ngày tới.

    Khu vực nằm trong bán kính 6km tính từ miệng núi lửa Mayon được cho là bị cấm sinh sống cố định do nguy cơ phát thải từ núi lửa, dung nham, đá lở và các mối nguy hiểm tiềm ẩn khác. Tuy nhiên, nhiều cư dân nghèo đã xây nhà và dựng trang trại tại khu vực nguy hiểm này trong những năm qua.

    Theo Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., việc sơ tán cư dân khỏi khu vực nguy hiểm đang diễn ra. Ông Ferdinand Marcos Jr. cũng hứa sẽ hỗ trợ cho những cư dân phải sơ tán cho đến khi tình hình chấm dứt.

    “Chúng tôi hiện đang chuẩn bị và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để nếu núi lửa Mayon phun trào, chúng tôi đã sẵn sàng nhưng tôi hy vọng điều đó không xảy ra. Thật không may, khoa học cho thấy điều đó có thể sắp xảy ra do vòm dung nham đang từ từ dâng lên”, ông Ferdinand Marcos Jr. nói.

    philippines so tan nguoi dan truoc nguy co nui lua mayon phun trao
    Hình ảnh núi lửa Mayon phun trào hồi năm 2018. Ảnh: Global Look Press

    Mayon là địa điểm thu hút du khách ở tỉnh Albay nhờ có hình nón đẹp như tranh vẽ, cũng là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 20 núi lửa đang hoạt động trên khắp Philippines. Lần cuối cùng Mayon phun trào dữ dội là vào năm 2018, khiến hàng chục nghìn cư dân phải di dời.

    Ngày 8/6, các chuyên gia về núi lửa của Philippines cho biết, họ đã nâng mức cảnh báo xung quanh núi lửa Mayon lên mức thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 5 mức, sau khi phát hiện số lượng đá lở ngày càng tăng và xảy ra ít nhất 2 trận động đất do núi lửa trong những ngày gần đây.

    Sáu đợt phát thải khí núi lửa và tro bụi ngắn xảy ra trong ngày 9/6 đã chảy xuống các rãnh phía Nam của núi lửa Mayon, cách miệng núi khoảng 2km. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học (IVS) của Philippines, nhiều tảng đá rơi và các cột tro bụi hướng về phía Nam đã được quan sát thấy.

    Trong thông báo mới nhất vào sáng ngày 9/6, IVS cho biết Mayon đang ở “mức độ bất ổn tương đối cao do magma ở miệng núi lửa và vụ phun trào nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng vài tuần, thậm chí vài ngày tới”.

    Bên cạnh Mayon, các quan chức đang theo dõi chặt chẽ núi lửa Taal ở phía Nam Manila và núi lửa Kanlaon trên đảo Negros do nhận thấy những dấu hiệu hoạt động mới.

    Một số ngôi làng thuộc 3 thị trấn gần Taal đã tạm dừng các lớp học vào ngày 7/6 do sương khói dày đặc phát ra từ ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giới. Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

    Philippines nằm dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất thế kỷ 20 là vụ phun trào của núi lửa Pinatubo hồi năm 1991, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

    Đinh Kim (Theo AP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/philippines-so-tan-nguoi-dan-truoc-nguy-co-nui-lua-mayon-phun-trao-a578349.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan